Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hơn 1.000 người dương tính nCoV trong lễ hội sông Hằng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hơn 1.000 người dương tính nCoV trong lễ hội sông Hằng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:10 pm





    Ấn Độ ghi nhận sơ bộ hơn 1.000 ca dương tính nCoV tại lễ hội tắm sông Hằng, nơi hàng trăm nghìn người tụ tập dù ca nhiễm tăng cao.

    Trong số 50.000 mẫu được lấy từ người dân ở thành phố Haridwar dọc sông Hằng, nơi đang điễn ra lễ hội tắm sông Kumbh Mela, 408 mẫu xét nghiệm dương tính hôm 12/3 và 594 mẫu dương tính hôm 13/4, chính quyền bang Uttarakhand hôm qua cho biết.

    Hàng trăm nghìn người bôi tro và những người theo đạo Hindu hôm 14/4 tiếp tục chen lấn để ngâm mình trong sông Hằng dù Ấn Độ đang ghi nhận ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục. Khi đám đông khổng lồ đổ về dòng sông thiêng, cơ quan y tế phải rút đội xét nghiệm Covid-19.

    "Chúng tôi đã chuyển nhóm lấy mẫu xét nghiệm đi chỗ khác để tránh tình huống giẫm đạp lên nhau", SK Jha, giám đốc y tế Haridwar, cho hay. "Tất nhiên, chúng tôi dự đoán ca nhiễm sẽ tăng lên khi đám đông di chuyển đi những nơi khác".

    Theo cảnh sát, 650.000 tín đồ đã tắm sông kể từ sáng 14/4 và tại một số khu vực, nhiều người bị phạt vì không thực hiện giãn cách.

    Jha cho biết các ca nhiễm trong thành phố tăng lên hơn 500 ca mỗi ngày từ khi lễ hội bắt đầu. Một đội gồm 300 nhân viên y tế thực hiện 40.000 xét nghiệm ngẫu nhiên mỗi ngày và các khách sạn trở thành nơi điều trị cách ly. Cách con sông một đoạn ngắn, khách sạn Sachin International với toàn bộ 72 phòng đều chật kín bệnh nhân Covid-19.

    "Sẽ xảy ra siêu lây nhiễm vì không có không gian để xét nghiệm cho hàng trăm nghìn người trong một thành phố chật chội, và chính quyền cũng không có đủ cơ sở vật chất, nhân lực", một quan chức cấp cao bang Uttarakhand cho hay.

    Những người theo đạo Hindu tin rằng tắm sông Hằng sẽ giải thoát tội lỗi cho con người và lễ hội Kumbh Mela mang lại sự cứu rỗi khỏi vòng quay của sự sống và cái chết.

    "Những gì bạn đang thấy không phải Kumbh Mela mà đó là một quả bom nguyên tử corona", nhà làm phim Ấn Độ Ram Gopal Varma đăng Twitter cùng bức ảnh biển người sùng đạo. "Tôi tự hỏi ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự bùng nổ dịch bệnh này".

    Hình ảnh
    Các tín đồ đạo Hindu ngâm mình ở sông Hằng trong lễ hội tôn giáo Kumbh Mela đang diễn ra tại thành phố Haridwar hôm 12/4. Ảnh: AFP.

    Ấn Độ ghi nhận 184.372 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, cao gấp đôi so với hồi đầu tháng và nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên hơn 14 triệu. Chính quyền địa phương đã áp lệnh giới nghiêm ban đêm và kiểm soát việc di chuyển cũng như các hoạt động.

    Bất chấp ca nhiễm tăng nhanh, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi từ chối ngừng tổ chức lễ hội, dự kiến kéo dài cả tháng, có thể do lo ngại phản ứng dữ dội từ các lãnh đạo tôn giáo ở quốc gia đa số theo đạo Hindu.

    "Niềm tin là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chính vì niềm tin mãnh liệt đó mà rất nhiều người đến đây để ngâm mình trong Ganga (tên gọi sông Hằng theo tên nữ thần trong đạo Hindu)", Siddharth Chakrapani, thành viên của một trong những ủy ban tổ chức lễ hội, nói. "Họ tin rằng mẹ Ganga sẽ cứu họ khỏi đại dịch này".


    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách