Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên có thể sắp nối lại thử hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên có thể sắp nối lại thử hạt nhân

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:14 pm





    Tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên có thể nối lại thử hạt nhân và tên lửa xuyên lục địa trong năm nay để chia rẽ Washington và đồng minh.

    "Triều Tiên có thể thực hiện các hành động gây hấn và có nguy cơ gây bất ổn nhằm tái định hình môi trường an ninh, cũng như tìm cách gây bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh. Những nỗ lực này có thể bao gồm nối lại thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)", giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines nói trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 14/4.

    Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi tình báo Mỹ công bố báo cáo về những mối đe dọa toàn cầu, trong đó cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể xem xét nối lại thử vũ khí chiến lược nhằm giành lợi thế đàm phán trước Washington.

    Hình ảnh
    Mẫu ICBM mới được Triều Tiên công bố trong cuộc duyệt binh ngày 10/10/2020. Ảnh: KCNA.

    "Chúng tôi cho rằng Kim Jong-un coi vũ khí hạt nhân là biện pháp răn đe cao nhất nhằm chống lại sự can thiệp từ nước ngoài. Lãnh đạo Triều Tiên tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ phải dần chấp nhận thực tế Bình Nhưỡng là cường quốc hạt nhân", báo cáo có đoạn viết.

    Tướng David VanHerck, chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh Phương Bắc Mỹ, tháng trước nhấn mạnh Triều Tiên có thể sớm nối lại những vụ thử tên lửa tầm xa để kiểm tra mẫu ICBM được hé lộ trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10/2020.

    "ICBM mới có kích thước lớn hơn và tính năng vượt trội so với phiên bản từng phóng năm 2017, tăng thêm mối đe dọa nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Chính quyền Triều Tiên cho thấy họ không còn bị ràng buộc bởi lệnh ngừng thử hạt nhân và ICBM tự áp đặt hồi năm 2018, vậy nên Kim Jong-un có thể sẽ bắt đầu thử nghiệm một mẫu ICBM cải tiến trong tương lai gần", tướng VanHerck nói.

    Triều Tiên từ lâu đã sử dụng các vụ thử hạt nhân, tên lửa để leo thang căng thẳng và thúc đẩy những mục tiêu do nước này đề ra. Hai vụ thử tên lửa hồi cuối tháng 3 cho thấy Bình Nhưỡng dường như đã kết thúc giai đoạn chờ đợi kể từ khi Biden lên nắm quyền.

    Động thái này khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng Triều Tiên đã trở thành vấn đề chính sách đối ngoại hàng đầu mà ông đang phải đối mặt, trái ngược với thái độ trước đó khi ông chủ Nhà Trắng hoàn toàn không nhắc đến Bình Nhưỡng trong phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại hồi tháng 2.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách