Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hai phụ nữ sảy thai sau tiêm vaccine Pfizer
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hai phụ nữ sảy thai sau tiêm vaccine Pfizer

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:40 pm





    HONG KONG- Giới chức y tế ngày 14/4 thông báo hai phụ nữ được tiêm vaccine Pfizer ngừa Covid-19 đã bị sảy thai.

    Người đầu tiên 32 tuổi, nhập viện Queen Mary ngày 11/4 vì xuất huyết âm đạo và đau bụng dưới. Cô bị sảy thai cùng ngày, thai nhi khoảng 23 tuần tuổi. Người bệnh không cung cấp các thông tin chi tiết hơn liên quan đến thai kỳ.

    Cô được tiêm vaccine Pfizer tại Trung tâm Tiêm chủng Cộng đồng của Bệnh viện St Paul ngày 8/4. Sau tiêm, cô không có triệu chứng bất thường, không gặp tác dụng phụ. Nhà chức trách cũng không rõ liệu cô có cho nhân viên y tế biết mình đang mang thai trước khi tiêm vaccine hay không.

    Người phụ nữ thứ hai cũng 32 tuổi, xác nhận có thai ngày 25/3. Cô được tiêm vaccine ngày 23/3. Tám ngày sau, cô nhập viện do xuất huyết âm đạo, được phát hiện đã sảy thai.

    Giới chức cho biết đã nhận được những báo cáo đầu tiên về các ca sảy thai sau tiêm chủng cách đây hai tháng, song tuyên bố: "Hiện chưa có bằng chứng cho thấy hai ca sảy thai này có liên quan đến vaccine".

    Bệnh nhân đầu tiên đang trong tình trạng ổn định, người thứ hai đã được xuất viện.

    Các ca sảy thai sau tiêm vaccine Covid-19 đang được hội đồng chuyên gia xem xét, điều tra.

    Hình ảnh
    Một phụ nữ mang thai tại Pennsylvania, Mỹ, được tiêm vaccine Covid-19, ngày 12/2. Ảnh: Reuters.

    Pfizer cho biết vaccine của hãng "không khuyến nghị dành cho phụ nữ mang thai", trừ khi người đó có nguy cơ cao nhiễm nCoV và chịu các biến chứng phát sinh. Trước đó, công ty Sinovac của Trung Quốc nhận định không nên tiêm vaccine Pfizer cho phụ nữ mang thai.

    William Chui Chun-ming, Chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ Bệnh viện, cho rằng không nên vội vàng kết luận trước khi các cuộc điều tra hoàn tất. Ông nói: "Phụ nữ mang thai, những người mắc bệnh mạn tính có thể chất không ổn định, như huyết áp, tiểu đường, có nhiều nguy cơ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng do tiêm vaccine Covid-19". Ông nói rằng trong nhiều trường hợp, phụ nữ mang thai chủ động muốn tiêm chủng vì vaccine được chứng minh là bảo vệ cả thai nhi.

    Pfizer cùng đối tác BioNTech đang thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 trên 4.000 phụ nữ mang thai khỏe mạnh, dự kiến công bố kết quả vào quý 4 năm 2021. Các tình nguyện viên đều trên 18 tuổi, đang trong tuần 24-34 của thai kỳ, ở 9 nước: Mỹ, Canada, Argentina, Brazil, Chile, Mozambique, Nam Phi, Anh, Tây Ban Nha. Một nửa trong số họ được tiêm vaccine Pfizer, một nửa dùng giả dược, hai mũi cách nhau 21 ngày. Sau khi sinh con, nhóm dùng giả dược sẽ được tiêm vaccine Covid-19.

    Họ được theo dõi ít nhất 7-10 tháng sau tiêm nhằm đánh giá tính an toàn của vaccine trên cả mẹ và trẻ sơ sinh. Nhóm nghiên cứu sẽ cập nhật tình trạng sức khỏe của trẻ trong 6 tháng sau sinh, từ đó xem xét khả năng truyền kháng thể từ những bà mẹ đã được chủng ngừa sang con.

    Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khuyến cáo phụ nữ mang thai có quyền lựa chọn việc tiêm chủng, song nên trao đổi với y bác sĩ để hiểu rõ về những rủi ro.

    Thục Linh (Theo SCMP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 89 khách