Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phóng viên bị chửi bới khi đưa tin biểu tình
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27913
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phóng viên bị chửi bới khi đưa tin biểu tình

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 9:46 am





    MỸ- Nữ phóng viên CNN bị người đàn ông chửi rủa khi đang đưa tin trực tiếp cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu ở Minneapolis.

    Phóng viên CNN Sara Sidner đang đưa tin vào khoảng 21h45 ngày 12/4 về cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, thì một người đàn ông không rõ danh tính tiến về phía cô và bắt đầu la hét.

    "Bây giờ có thể thấy tất cả các người đang cố nhào nặn câu chuyện", người đàn ông nói trước khi cố giật micro của Sidner.

    "Hãy cho tôi biết anh nghĩ gì về những điều đang diễn ra ở đây", Sidner đáp lời.

    "Những gì tôi nghĩ là tất cả báo chí và tất cả những thứ vớ vẩn cô làm sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn", người đàn ông nói.

    Hình ảnh
    Người đàn ông chửi rủa phóng viên CNN đưa tin biểu tình ở Minneapolis hôm 12/4.

    Sidner cố dùng lý lẽ thuyết phục người đàn ông và lắng nghe những nỗi lo ngại của anh ta, nhưng người này chủ yếu tỏ ra khó chịu vì sự hiện diện của giới truyền thông trong thành phố, liên tục nói rằng báo chí cần phải "biến khỏi đây".

    Phóng viên kỳ cựu sau đó đăng Twitter rằng "Tôi sẽ không đi đâu cả". "Tôi yêu Minneapolis cũng những vùng ngoại ô xung quanh, gồm thành phố Brooklyn Center và người dân nơi đây. Tôi hiểu mọi người đang tức giận và điều đó hoàn toàn bình thường. Tôi không giận gì cả", cô cho hay.

    Trong một bài đăng sau đó, Sidner viết rằng những sự việc như vậy xảy ra thường xuyên và cô đã quen với điều này.

    Biểu tình bắt đầu nổ ra ở Minneapolis, bang Minnesota, sau khi một nữ cảnh sát ở Brooklyn Center bắn chết thanh niên da màu Daunte Wright hôm 11/4. Cảnh sát trưởng Broolyn Center cho hay nữ cảnh sát trên bắn chết Wright vì nhầm súng lục với súng điện.

    Các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra nhiều đêm liên tiếp, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay, lựu đạn choáng giải tán đám đông, trong khi những kẻ quá khích dùng gạch đá và chai nước đáp trả.

    Tổng thống Joe Biden kêu gọi mọi người bình tĩnh, không gây bạo lực và hôi của khi xuống đường biểu tình, đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra cũng như chịu trách nhiệm trước cái chết của Wright.


    Huyền Lê (Theo NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách