Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca nCoV lại tăng kỷ lục, Thái Lan để ngỏ phong tỏa diện rộng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca nCoV lại tăng kỷ lục, Thái Lan để ngỏ phong tỏa diện rộng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 9:49 am





    Thái Lan ghi nhận thêm hơn 1.500 ca nCoV, trong bối cảnh giới chức bị chỉ trích là chậm triển khai vaccine.

    Giới chức Thái Lan hôm nay báo cáo thêm 1.543 ca nhiễm nCoV, trong đó 409 trường hợp tại tâm dịch là thủ đô Bangkok, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái Lan lên 37.453, trong đó 97 người đã chết. Đây là ngày thứ tư nước này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục chỉ trong một tuần qua.

    Đợt bùng phát dịch xảy ra trong bối cảnh nhiều người Thái đi lại vào dịp năm mới Songkran, bất chấp giới chức kêu gọi người dân hạn chế di chuyển và không tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh.

    Hình ảnh
    Người dân Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 tại Bangkok hôm 8/4. Ảnh: AFP.

    Chawetsan Namwat, quan chức Tổng cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, cho biết nhiều biện pháp đối phó đang được xây dựng tùy thuộc vào số ca bệnh ở từng khu vực và chúng sẽ được đề xuất lên nhóm chuyên trách Covid-19 của chính phủ vào ngày 16/4. "Chúng tôi phải phân chia các khu vực tùy thuộc vào tình trạng nghiêm trọng, đòi hỏi những biện pháp khác biệt và phù hợp cho từng vùng", ông nói.

    Lần phong tỏa diện rộng gần đây nhất tại Thái Lan diễn ra hồi tháng 3-4/2020, trước khi được nới lỏng khi số ca nhiễm mới được kiểm soát.

    Chawetsan cũng bác bỏ chỉ trích cho rằng chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của Thái Lan đang diễn ra chậm chạp, nhưng thừa nhận nước này chỉ nhận được nguồn cung khá hạn chế. Đến nay mới chỉ hơn 580.000 người, tương đương 0,4% dân số Thái Lan, được tiêm vaccine. Nước này đã nhận hai triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc và hơn 117.000 liều AstraZeneca.

    Đợt bùng phát mới làm dấy lên lo ngại về áp lực đối với hệ thống chăm sóc y tế của Thái Lan. Theo quy định của nước này, tất cả ca dương tính đều phải nhập viện, với 8.973 bệnh nhân đang được điều trị.

    Đợt tiêm chủng chính của Thái Lan dự kiến bắt đầu vào tháng 6, sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất trong nước, với mục tiêu tiêm phòng cho một nửa dân số trưởng thành vào cuối năm nay.

    Thái Lan tháng trước thông báo lên kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine cho người dân, tức những người đã hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 có thể được cấp giấy chứng nhận để ra nước ngoài. Nước này cũng tính giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm chủng từ 14 ngày xuống 7 ngày.

    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách