Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiếc ôm giữa đại dịch đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiếc ôm giữa đại dịch đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 10:10 am






    Ảnh chụp cụ bà ôm y tá ở viện dưỡng lão Brazil sau nhiều tháng bị cách ly vì Covid-19 đã đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới của năm.

    Giải thưởng hôm nay được trao cho nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Mads Nissen với bức ảnh được đặt tên "Chiếc ôm đầu tiên".

    Hình ảnh
    Bà Rosa Luiza Lunardi ôm nữ y tá trong viện dưỡng lão ở Sao Paolo, Brazil tháng 8/2020. Ảnh: Mads Nissen.

    Trong bức ảnh chụp tháng 8/2020, bà Rosa Luiza Lunardi, 85 tuổi, đang ôm một nữ y tá sau khi bà bị cách ly 5 tháng trong viện dưỡng lão ở Sao Paulo. Ở giữa họ là tấm ngăn bằng vải nhựa nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

    Bức ảnh lần đầu được đăng trên nhật báo Politiken của Đan Mạch, nơi Nissen đang làm việc.

    "Hình ảnh mang tính biểu tượng về Covid-19 này đánh dấu khoảnh khắc phi thường nhất trong cuộc đời chúng ta, ở mọi nơi", thành viên ban giám khảo Giải Ảnh Báo chí Thế giới Kevin WY Lee cho biết.

    Theo ông, bức ảnh cho thấy sự tổn thương, mất mát và chia cắt, nhưng nếu "nhìn đủ lâu vào bức ảnh, bạn sẽ thấy đôi cánh, biểu tượng của vút bay và hy vọng".

    Ngoài chiến thắng hạng mục chính của cuộc thi, "Chiếc ôm đầu tiên" còn giành giải ở hạng mục Ảnh đơn Tin nổi bật. "Đối với tôi, đó là câu chuyện tình yêu và hy vọng trong những thời điểm khó khăn nhất", Nissen nói.

    Đây là lần thứ hai Nissen giành giải Ảnh Báo chí Thế giới. Anh từng giành giải thưởng này năm 2015 với bức ảnh chụp cặp đồng tính nam ở Nga đang âu yếm nhau.

    Hình ảnh
    Nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Mads Nissen. Ảnh: Morten Rode.

    Nhiếp ảnh gia Italy Antonio Faccilongo giành giải Câu chuyện Ảnh Báo chí Thế giới của năm, một giải thưởng mới được bổ sung từ năm 2019, cho bộ ảnh những câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine.

    Những bức ảnh của Faccilongo "cho thấy một mặt khác của cuộc xung đột đương đại kéo dài", thành viên ban giám khảo Ahmed Najm nói.

    Hơn 74.000 bức ảnh đã được khoảng 4.300 nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới gửi dự thi. 45 bức trong số đó được ban giám khảo đề cử, theo ban tổ chức của cuộc thi có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan. Lễ trao giải năm nay diễn ra trực tuyến do các hạn chế ngăn Covid-19.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách