Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Siêu tàu sân bay Anh lại vỡ ống nước
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Siêu tàu sân bay Anh lại vỡ ống nước

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 10:26 pm





    Tàu sân bay Queen Elizabeth tiếp tục vỡ ống cứu hỏa ngay khi rời cảng chạy thử hồi tháng 3, khiến nước biển tràn vào thân tàu.

    Truyền thông Anh ngày 14/4 cho biết sự cố xảy ra khi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth rời cảng Portsmouth để tới Scotland hồi tháng trước, khiến hàng nghìn lít nước biển tràn vào khoang. Một hệ thống đường ống cứu hỏa chính bị vỡ, dù con tàu vừa được tiến hành nâng cấp hệ thống chữa cháy từng gặp sự cố trước đó.

    Phát ngôn viên hải quân Anh hôm 15/3 xác nhận một "vụ vỡ ống nước nhỏ" đã xảy ra trên tàu hồi tháng 3. "Nó được sửa chữa nhanh chóng, không ảnh hưởng tới hoạt động của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth", người này cho hay..

    Đây không phải lần đầu chiến hạm lớn và đắt nhất của hải quân Anh gặp sự cố với hệ thống nước. HMS Queen Elizabeth từng gặp tình trạng rò rỉ khiến nước tràn vào bên trong hoặc vòi cứu hỏa tự động kích hoạt trong khoang chứa máy bay.

    Hồi năm 2019, khoảng 200 tấn nước biển đã tràn vào tàu do một đường ống cao áp bị vỡ, khiến nhiều khoang ngập nước và ba thủy thủ suýt chết đuối. Sự cố cũng phá hỏng một cầu thang, làm cong nhiều vách ngăn và làm vỡ một phần sàn tàu.

    Hình ảnh
    HMS Queen Elizabeth chạy thử trên biển hồi tháng 3. Ảnh: Royal Navy.

    Hải quân Anh hồi năm ngoái phải chi 7,6 triệu USD để sửa chữa hệ thống cứu hỏa, nhưng dường như chưa khắc phục được vấn đề. "Các vụ rò rỉ và ngập nước liên tục đặt ra dấu hỏi về năng lực của các tàu sân bay", nghị sĩ Stephen Morgan, thành viên cơ quan giám sát quốc phòng tại hạ viện Anh, nhận xét.

    Nguồn tin giấu tên trong hải quân Anh cho biết thủy thủ đoàn đã chán ngán với tình trạng vỡ ống nước và hư hỏng thiết bị, trong bối cảnh siêu tàu sân bay này chuẩn bị lên đường tiến hành hải trình vòng quanh thế giới đầu tiên vào tháng 5.

    "Chuyến ra biển vào tháng 5 là sự kiện trọng đại với hải quân và nước Anh. Thủy thủ đoàn có quá nhiều thứ để lo, bên cạnh những vụ vỡ ống nước liên tục", người này cho hay.

    Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hồi tháng 3 ra biển chạy thử, đánh dấu lần đầu kỳ hạm của hải quân Anh rời cảng Portsmouth kể từ tháng 10/2020, thời điểm tàu sân bay trị giá gần 4,2 tỷ USD hoàn thành các đợt thử nghiệm đầu tiên. Kể từ đó, con tàu nằm tại cảng để chuẩn bị cho chuyến triển khai làm nhiệm vụ đầu tiên của nhóm tác chiến HMS Queen Elizabeth.

    Hải trình này sẽ là đợt hiện diện lớn nhất của hải quân Anh trong thời bình suốt 25 năm qua. Hải quân Anh tuyên bố tàu sân bay này sẽ tới Biển Đông để tham gia các chiến dịch tự do hàng hải ở khu vực này, nhưng sẽ không đi qua eo biển Đài Loan.

    HMS Queen Elizabeth sẽ là trung tâm của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh, được hộ tống bởi hai tàu khu trục phòng không Type 45, hai tàu hộ vệ Type 23, một tàu ngầm hạt nhân tấn công, một tàu chở dầu và tàu hậu cần RFA Fort Victoria.

    Đây là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử hải quân Anh, được đặt theo tên Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Con tàu có diện tích mặt boong gấp 2,5 lần sân vận động Wembley, có khả năng chở tối đa 36 máy bay F-35B và 4 trực thăng cảnh báo sớm Crowsnest.

    Nó có thể được bổ sung tới 12 trực thăng Chinook hoặc Merlin và 8 trực thăng tấn công AH-64 Apache. Lực lượng tiêm kích F-35B trên tàu hiện nay thuộc biên chế Phi đoàn tiêm kích số 211 thủy quân lục chiến Mỹ.


    Vũ Anh (Theo Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách