Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh sát Hong Kong đi điều lệnh nhà binh kiểu Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cảnh sát Hong Kong đi điều lệnh nhà binh kiểu Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 10:28 pm





    Lực lượng cảnh sát Hong Kong diễu duyệt kiểu quân đội Trung Quốc trong buổi lễ ngày 15/4, thay cho động tác đội ngũ từ thời thuộc địa Anh.

    Trong lễ kỷ niệm Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia tại Học viện Cảnh sát Hong Kong, khối diễu hành của các sĩ quan cảnh sát đặc khu thực hiện động tác duyệt đội ngũ và sử dụng nhạc nền giống quân đội Trung Quốc đại lục, bao gồm động tác đánh gập tay ra trước ngực và bàn chân dập mạnh xuống đất khi đi nghiêm.

    Trước đó, cảnh sát Hong Kong sử dụng động tác điều lệnh kiểu Anh với cánh tay vung cao gần ngang vai, chân bước bình thường kể cả khi đi đều và đi nghiêm. Kiểu diễu duyệt này được quân đội Anh và một số thuộc địa cũ của nước này sử dụng.

    Động tác điều lệnh mới của cảnh sát Hong Kong được nhận định trở thành biểu tượng rõ nhất về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đại lục đối với đặc khu hành chính. Các sĩ quan quân đội Trung Quốc được cho là tổ chức huấn luyện động tác điều lệnh kiểu mới cho cảnh sát Hong Kong từ đầu năm 2021.

    Hình ảnh
    Cảnh sát Hong Kong diễu hành trong các buổi lễ ngày 15/4 và tháng 11/2020.

    Kết thúc màn diễu hành trong Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia, cảnh sát Hong Kong tổ chức diễn tập chống khủng bố với kịch bản các phần tử cực đoan mặc áo nỉ và đội mũ trùm đầu trà trộn trong đám đông nhảy ra ngoài nổ súng.

    Các sĩ quan cảnh sát lao xe tới khu vực diễu hành để "tiêu diệt" các tay súng. Một trực thăng xuất hiện trên không và thả cảnh sát đặc nhiệm xuống hiện trường, vô hiệu hóa các tay súng và giải cứu một con tin giả định.

    "Tôi nghĩ màn trình diễn rất xuất sắc. Chúng tôi biết rằng mọi người cần phải nỗ lực để bảo vệ gia đình, an ninh và thịnh vượng của Hong Kong", Rebecca Ho, một khán giả tham dự sự kiện, cho biết.

    Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997, theo thỏa thuận cho phép đặc khu này duy trì quyền tự trị cao với hệ thống luật pháp và tài chính riêng trong 50 năm. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây tiến hành một loạt động thái quyết liệt nhằm tăng cường quyền kiểm soát với đặc khu, gồm luật an ninh quốc gia mới và kế hoạch cải cách bầu cử Hong Kong.

    Trong buổi lễ tại Học viện Cảnh sát Hong Kong, giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh tuyên bố các "thế lực nước ngoài" can thiệp vào Hong Kong "sẽ bị dạy cho một bài học".

    Nguyễn Tiến (Theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 86 khách