Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đảng Cộng hòa muốn đánh thuế dân xây cơ sở hạ tầng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đảng Cộng hòa muốn đánh thuế dân xây cơ sở hạ tầng

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 10:30 pm





    MỸ- Nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa soạn thảo kế hoạch tăng thuế phí với người dân để xây dựng cầu đường, sân bay, thay vì tăng thuế doanh nghiệp.

    Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng này đang được nhóm 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa thảo luận nhằm đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden về gói ngân sách 2,3 nghìn tỷ USD phát triển hạ tầng Mỹ.

    Đề xuất của họ có giá trị 600-800 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với tham vọng 2,3 nghìn tỷ USD của Biden. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa muốn kế hoạch này tập trung phát triển các hạ tầng cơ bản của Mỹ như cầu đường, sân bay, cảng biển, và đường truyền Internet băng thông rộng.

    Hình ảnh
    Thượng nghị sĩ Mitt Romney tại hạ viện bang Utah hồi tháng 2/2020. Ảnh:The Salt Lake Tribune.

    Trong kế hoạch của các nghị sĩ Cộng hòa, ngân sách xây dựng cầu đường cao gấp đôi số tiền 115 tỷ USD được Biden đề nghị.

    Nhóm nghị sĩ Cộng hòa khẳng định sẽ không tăng thuế doanh nghiệp để lấy tiền làm hạ tầng như đề xuất của Biden, mà kế hoạch của họ sẽ "đánh" vào túi tiền người dân.

    "Quan điểm của tôi là lấy tiền từ những người sử dụng chúng. Nếu xây sân bay, hãy thu tiền từ những người đi máy bay", thượng nghị sĩ Mitt Romney nói. "Nếu là bến cảng, thu tiền tàu cập cảng. Nếu là đường sắt, tăng phí với người đi tàu. Nếu là đường cao tốc, nguồn thu lấy từ thuế xăng dầu".

    Ông cũng đề xuất thu phí theo quãng đường sử dụng với các phương tiện chạy điện. Romney cho hay quá trình này đang "ở giai đoạn đầu" và có thể được bổ sung nhiều chi tiết.

    Tuy nhiên, diễn biến này có thể dẫn tới các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần giữa nhóm nghị sĩ Cộng hòa và Nhà Trắng về một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ hơn.

    Thông tin mà nhóm nghị sĩ Cộng hòa đưa ra lập tức vấp phải chỉ trích của một số nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Bernie Sanders, người đứng đầu Ủy ban ngân sách Thượng viện.

    "Chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng lớn về cầu đường, hệ thống cấp nước, nhà ở giá phải chăng. Mức ngân sách mà họ đưa ra không đáp ứng được những thứ chúng ta cần lúc này", ông nói.

    Trong kế hoạch cơ sở hạ tầng công bố hôm 31/3, Biden muốn dành 621 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông, 400 tỷ USD giúp chăm sóc người già và người khuyết tật, 300 tỷ USD thúc đẩy sản xuất, 213 tỷ USD trang bị thêm và xây dựng nhà ở giá cả phải chăng, 100 tỷ USD để mở rộng truy cập băng thông rộng, cùng các khoản đầu tư khác. Kế hoạch này cần được quốc hội Mỹ thông qua.


    Hồng Hạnh (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách