Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tại sao tiêm đủ vaccine vẫn mắc Covid-19?
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tại sao tiêm đủ vaccine vẫn mắc Covid-19?

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 15, 2021 11:03 pm





    Các chuyên gia Singapore cảnh báo vacine Covid-19 có thể ngăn ngừa các triệu chứng nặng, nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm.

    Khuyến cáo được đưa ra hôm 12/4 sau khi Singapore ghi nhận một công nhân 25 tuổi mắc Covid-19 dù đã tiêm đủ hai liều vaccine Pfizer. Theo giáo sư Ooi Eng Eong từ Đại học Y Duke-NUS, việc một người dương tính với nCoV sau khi tiêm phòng không có nghĩa vaccine thất bại. Ông cho biết ở những người được tiêm chủng, hệ miễn dịch sẽ ghi nhớ kháng nguyên trong vaccine, từ đó nhận biết và phản ứng nhanh chóng khi nCoV xâm nhập.

    Hình ảnh
    Khu vực chờ theo dõi sau khi tiêm phòng tại Câu lạc bộ Cộng đồng Tanjong Pagar, Singapore. Ảnh: Today.

    Giáo sư Hsu Li Yang, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường Y tế Công cộng NUS Saw Swee Hock, nhấn mạnh rằng vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna được Singapore phê duyệt có hiệu quả 94-95% trong phòng chống bệnh có triệu chứng. Điều này có nghĩa khoảng 5 trong số 100 người tiếp xúc với nCoV vẫn có thể bị nhiễm virus và xuất hiện triệu chứng bệnh.

    Ngoài ra, tác dụng của vaccine sẽ thay đổi do sức đề kháng của mỗi người khác nhau. "Ở những người có hệ miễn dịch bị tổn thương hay thậm chí cả những người bình thường, phản ứng miễn dịch đôi khi không đủ mạnh dù đã tiêm phòng", giáo sư Hsu giải thích.

    Giáo sư Alex Cook, phó khoa nghiên cứu tại trường NUS Saw Swee Hock, đưa ra ví dụ: "Một chiếc ô không thể giúp bạn khô ráo hoàn toàn, nhưng bạn sẽ đỡ bị dính mưa và cảm lạnh. Vaccine cũng vậy. Tuy không có khả năng bảo vệ hoàn hảo, nó giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc Covid-19 và các biến chứng nặng phải nhập viện".

    Chuyên gia khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt cho dù đã tiêm phòng. Tuy nhiên, khi phần lớn dân số được chủng ngừa, giáo sư Cook cho rằng các quy định cần được nới lỏng.

    "Mặt khác, tôi hy vọng công tác truy vết, xét nghiệm những người có triệu chứng và theo dõi sức khỏe người nhập cảnh sẽ được tiếp tục", ông nói thêm.


    Mai Dung (Theo Straits Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách