Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đại sứ Myanmar tại Anh quyết không rời sứ quán
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đại sứ Myanmar tại Anh quyết không rời sứ quán

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 9:24 am





    Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn, bị chính quyền quân sự sa thải, quyết không rời đi bất chấp yêu cầu từ nhân viên.

    Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn hôm 15/4 cho biết ông sẽ "không đi hôm nay" và có ý định ở lại bất chấp các nhân viên cũ trong sứ quán đã yêu cầu ông phải chuyển ra ngoài.

    Khi được hỏi ông sẽ làm gì trong những ngày tới, Đại sứ Kyaw Zwar Minn nói: "Ai có thể biết trước được điều gì? Lần trước họ chiếm đại sứ quán mà không báo trước, nên tôi cần phải cẩn thận".

    Ông Kyaw Zwar Minn tiếp tục lên án cuộc đảo chính ngày 1/2 và yêu cầu chính quyền quân sự trả tự do cho Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Ông cũng kêu gọi chính phủ Anh giúp đỡ, song không nói rõ ông muốn London giúp đỡ như thế nào.

    Hình ảnh
    Đại sứ Myanmar tại Anh Kyaw Zwar Minn ở London hôm 15/4. Ảnh: AP.

    Đại sứ Myanmar sau khi bị cấp dưới kiểm soát văn phòng sứ quán hôm 7/4 vẫn tiếp tục ở lại dinh thự phía bắc thủ đô nước Anh, song các nhân viên cũ đã gửi thư yêu cầu ông phải rời đi trước ngày 15/4.

    Ông Kyaw Zwar Minn hôm 14/4 cho biết ông cảm thấy không an toàn ở London và cũng lo sợ người thân ở quê nhà Myanmar bị trả thù. Đại sứ Myanmar nói thêm hoàn cảnh của ông chính là phép thử cho cam kết của Anh đối với các nền dân chủ trên thế giới.

    Tuần trước, khi được hỏi liệu có trở về Myanmar nếu chính phủ Anh từ chối giúp đỡ hay không, Đại sứ Kyaw Zwar Minn đã trả lời: "Bạn có muốn thấy tôi bị sát hại không?".

    Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống đảo chính hôm 1/2 ở Myanmar, ít nhất 715 người đã thiệt mạng. Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 13/4 cảnh báo Myanmar có thể đang tiến gần một cuộc xung đột toàn diện kiểu Syria.

    Quân đội Myanmar cho biết các cuộc biểu tình ở nước này đang giảm, song tờ Global New Light, cũng do lực lượng này quản lý, đưa tin "những kẻ bạo loạn" thực hiện ngày càng nhiều "hành vi khủng bố" như tấn công các sĩ quan bằng lựu đạn hay gài mìn tự chế ở nhiều nơi.


    Ngọc Ánh (Theo AP, Sky)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách