Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc lộ hình hài
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc lộ hình hài

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 9:25 am





    Phần thân tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc đã được lắp ráp với chiều dài mớn nước khoảng 300 m, ngắn hơn một chút so với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ.

    Ảnh do vệ tinh Kompsat của Hàn Quốc chụp ngày 28/3 cho thấy tàu sân bay Type-003 của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải đã được ráp nối phần thân, song chưa được hoàn thiện sàn đáp và lắp đài chỉ huy.

    "Ảnh vệ tinh cho phép chúng ta ước tính chiều dài mớn nước của chiến hạm vào khoảng 300 m, ngắn hơn một chút so với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ với chiều dài 317 m và dài hơn các tàu sân bay trước của Trung Quốc. Tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc có mớn nước dài khoảng 270 m", chuyên gia H I Sutton viết trên Naval News ngày 15/4.

    Tuy nhiên, chiều dài mớn nước không phải kích thước cuối của chiến hạm do phần lớn tàu sân bay có sàn đáp lớn hơn phần thân dưới. Chuyên gia Sutton nhận định các bộ phận bên trong của Type-003, gồm khoang chứa máy bay và khoang động cơ, có thể sớm được hoàn thiện để lắp sàn đáp và hình dáng cuối cùng của chiến hạm sẽ lộ diện.

    Hình ảnh
    Ảnh vệ tinh chụp phần thân của tàu sân bay Type 003 ngày 28/3 và tương quan kích thước với chiến hạm lớp Ford của Mỹ. Ảnh: Kompsat.

    Chiến hạm Type-003 có thể có lượng choán nước 85.000 tấn, nhỏ hơn các tàu sân bay lớp Ford của Mỹ với lượng choán nước 100.000 tấn, song lớn hơn đáng kể so với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Type-003 được đánh giá là sở hữu "lượng lớn công nghệ mới khiến chiến hạm lợi hại hơn".

    Type-003 có khả năng được trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) tương tự tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, thay vì sử dụng đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu như các tàu sân bay trước. EMALS cho phép máy bay hạng nặng hơn cất cánh từ chiến hạm Type-003, bao gồm máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cùng các tiêm kích mang theo lượng vũ khí và nhiên liệu nhiều hơn.

    Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương, hãng chế tạo tiêm kích hạm J-15 cho tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh, có thể đang chế tạo một mẫu tiêm kích hạm khác cho quân đội Trung Quốc. Một số ảnh trên mạng xã hội cho thấy mẫu tiêm kích hạm mới có thể được phát triển từ nguyên mẫu FC-31, tiêm kích tàng hình có thiết kế gần giống F-35 của Mỹ.

    Hình ảnh
    Tiến trình chế tạo tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. Ảnh: CSIS.

    Tuy nhiên, Type-003 sẽ không sử dụng năng lượng hạt nhân giống các tàu sân bay của Mỹ khiến thời gian hoạt động trên biển giữa các lần tiếp liệu bị hạn chế. Chưa rõ các kỹ sư Trung Quốc sẽ giải quyết yêu cầu nguồn cung năng lượng khổng lồ cho hệ thống EMALS trên Type-003 ra sao. Một số chuyên gia nhận định Type-003 có thể được lắp máy phát điện tăng áp với công suất 20 megawatt.

    Lý Kiệt, chuyên gia thuộc Học viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh, cho biết máy phát điện mới đủ mạnh để cung cấp điện cho hệ thống đẩy lẫn đấp ứng nhu cầu của các thiết bị khác trên chiến hạm.

    Máy phát điện công suất cao cho phép các kỹ sư Trung Quốc chế tạo ra hệ thống động cơ điện tích hợp như khu trục hạm tàng hình Zumwalt của Mỹ. 4 máy phát điện mới có thể cung cấp đủ năng lượng cho tuần dương hạm Type-055 với lượng choán nước 13.000 tấn.


    Nguyễn Tiến (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách