Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ tung 1,7 tỷ USD đối phó biến chủng nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ tung 1,7 tỷ USD đối phó biến chủng nCoV

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 16, 2021 12:07 pm






    Chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố sẽ chi 1,7 tỷ USD để cải thiện năng lực giải trình tự gen đối với biến thể nCoV.

    Theo tuyên bố của Nhà Trắng hôm nay, khoản tiền 1,7 tỷ USD được trích từ gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD, vừa được thông qua tháng trước, sẽ giúp Mỹ đẩy nhanh tiến độ giám sát bộ gen, lĩnh vực mà nước này còn kém so với các nước tiên tiến khác.

    "Đầu tháng 2, các phòng thí nghiệm Mỹ chỉ giải mã khoảng 8.000 chủng Covid-19 mỗi tuần, song nhờ khoản đầu tư 200 triệu USD ban đầu, con số này đã nâng lên 29.000 mẫu mỗi tuần", tuyên bố cho biết thêm.

    Hình ảnh
    Một người dân Mỹ tiêm vaccine Covid-19 tại trung tâm y tế ở Miami, Florida, hôm 15/4. Ảnh: AFP.

    Khoản tiền 1,7 tỷ USD của chính phủ Mỹ gồm một tỷ USD để nâng cao năng lực giám sát bộ gen của các bang và liên bang, 400 triệu USD để thành lập 6 trung tâm nghiên cứu tiên tiến và 300 triệu USD để xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin quốc gia về chia sẻ, phân tích dữ liệu.

    Washington Post hồi tháng 12/2020 công bố một phân tích cho thấy Mỹ chỉ đứng thứ 43 trên thế giới về khả năng giải trình tự gen nCoV. Trong khi đó, biến chủng nCoV lần đầu được phát hiện tại Anh, với khả năng lây lan nhanh hơn, đang gia tăng ở Mỹ.

    Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky tháng trước cảnh báo nước này có thể đánh mất tất cả thành tựu chống Covid-19 gần đây khi đối mặt biến chủng dễ lây lan.

    Theo trang thống kê thời gian thực Worldometers, Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 32,2 triệu ca nhiễm và gần 580.000 ca tử vong do nCoV.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách