Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU nói 150.000 lính Nga áp sát Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU nói 150.000 lính Nga áp sát Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 19, 2021 8:17 pm





    EU cáo buộc Nga triển khai 150.000 lính sát biên giới Ukraine và bán đảo Crimea, lực lượng lớn chưa từng có xuất hiện tại khu vực này.

    "Hơn 150.000 lính Nga đang tập kết gần biên giới Ukraine và tại Crimea. Nguy cơ leo thang căng thẳng là rất rõ ràng", đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ, hôm 19/4.

    Hình ảnh
    Đại diện cấp cao Borrell tại cuộc họp Hội đồng châu Âu hôm 19/4. Ảnh: AFP.

    Quan chức EU từ chối tiết lộ nguồn tin đưa ra con số này, thêm rằng chưa có thêm lệnh cấm vận kinh tế hay trục xuất nhà ngoại giao Nga nào được xem xét, bất chấp hoạt động chuyển quân của Moskva tại khu vực biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, ông cho hay đây là đợt triển khai quân lớn chưa từng thấy của Nga ở khu vực.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết số lượng binh sĩ Nga tại biên giới chỉ vào khoảng vài chục nghìn và không biết thông tin tình báo cho thấy có hơn 150.000 lính đang hiện diện tại khu vực.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby từ chối đưa ra con số cụ thể, nhưng khẳng định đợt điều động quân lần này lớn hơn năm 2014 và chưa rõ có phục vụ mục đích huấn luyện hay không. "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến sự gia tăng lực lượng. Đó là điều gây quan ngại với chúng tôi", ông nói thêm.

    Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thì cho rằng khoảng 80.000 lính Nga đang tập kết dọc biên giới, một nửa trong số đó đóng quân tại bán đảo Crimea.

    Nga triển khai nhiều khí tài gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine từ cuối tháng 3. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev hôm 7/4 tuyên bố Moskva không có ý định can thiệp vào xung đột tại miền đông Ukraine, thêm rằng Nga đang theo dõi sát tình hình và có thể áp dụng "những biện pháp cứng rắn tùy theo diễn biến".

    Giới quan sát cho rằng động thái điều quân của Nga có thể nhằm răn đe Ukraine mở chiến dịch tấn công lực lượng ly khai thân Moskva ở miền đông, đồng thời phát tín hiệu cứng rắn tới chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

    Biden tuần trước điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đề xuất họp thượng đỉnh ở một nước trung lập và kêu gọi Moskva "giảm căng thẳng". Quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình cho biết Washington cũng hủy kế hoạch điều hai tàu khu trục vào Biển Đen hôm 15/4 để "không chọc giận Moskva trong thời điểm nhạy cảm".

    Hình ảnh
    Khu vực biên giới Nga - Ukraine và bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách