Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mark Zuckerberg tiêu tiền thế nào
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mark Zuckerberg tiêu tiền thế nào

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 19, 2021 10:59 pm






    CEO Facebook, Mark Zuckerberg, không chi quá nhiều tiền cho ăn mặc hay siêu xe mà tập trung đầu tư bất động sản và làm từ thiện.

    Mark Zuckerberg, 36 tuổi, hiện là người giàu thứ 5 thế giới với khối tài sản 114 tỷ USD, theo bảng xếp hạng của Forbes. Ông cũng là tỷ phú trẻ nhất trong top 10, với tài sản chủ yếu đến từ Facebook - mạng xã hội do ông sáng lập và đang làm CEO.

    Hình ảnh
    Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan trong một sự kiện năm 2015. Ảnh: AP.

    Tháng 5/2012, Facebook chính thức IPO sau tám năm thành lập (2004). Đây được xem là đợt IPO công nghệ lớn nhất trong lịch sử. Với cổ phần 13% tại Facebook, Mark Zuckerberg cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú khi mới 27 tuổi. Tài sản của ông đã không ngừng tăng những năm qua. Chỉ tính riêng năm ngoái, ông đã có thêm 42,3 tỷ USD nhờ vào lượng người dùng Facebook, Instagram, WhatsApp tăng vọt trong đại dịch.

    Dù được đánh giá là nhân vật công nghệ có ảnh hưởng và là một trong năm người giàu nhất thế giới, cuộc sống của Mark Zuckerberg lại không quá phô trương như những tỷ phú khác. Ông được đánh giá là người có lối sống giản dị ngay từ cách ăn mặc.

    Hình ảnh
    Mark Zuckerberg chia sẻ hình ảnh về tủ quần áo của mình vào năm 2016. Ảnh: Mark Zuckerberg.

    Mark Zuckerberg hiếm khi xuất hiện trước công chúng với bộ vest sang trọng, trừ những dịp đặc biệt, thay vào đó, ông mặc quần jean, áo phông và áo len. Tuy nhiên, những mẫu áo quần này được cho là đắt hơn nhiều so với bình thường, giá hàng trăm đến hàng nghìn USD. Ông từng tiết lộ rằng ông không thích phải suy nghĩ mặc gì mỗi ngày, đồng thời chia sẻ tủ đồ với các mẫu áo quần giống nhau.

    Không ít tỷ phú thế giới có sở thích sưu tập siêu xe, Mark Zuckerberg vẫn trung thành với các mẫu xe phổ thông. Nhiều người bắt gặp ông trên đường với chiếc Acura TSX, lần khác là một chiếc Honda Fit. Cả hai đều có giá khoảng 30.000 USD. Khi mới đi làm, CEO Facebook từng lái chiếc Volkswagen Golf GTI màu đen, với giá mua mới hiện nay cũng vào khoảng 30.000 USD. Nhưng ông cũng từng xuất hiện với Pagani Huayra - mẫu xe thể thao của Italy với giá khoảng 1,3 triệu USD.

    Hình ảnh
    Zuckerberg hiếm khi xuất hiện với xe sang, thay vào đó là các mẫu ô tô bình dân. Ảnh: Kevork Djansezian.

    Mark Zuckerberg có niềm yêu thích đặc biệt với bất động sản và muốn sở hữu càng nhiều đất càng tốt. Năm 2011, ông từng mua ngôi nhà rộng 5.000 mét vuông ở Palo Alto với giá 7 triệu USD, sau đó trang bị nhiều công nghệ mới, gồm "trợ lý AI tùy chỉnh" cho căn nhà này. Một năm sau, ông tiếp tục chi thêm 30 triệu USD để mua bốn ngôi nhà xung quanh, sau đó phá đi và xây mới. Đây cũng chính là nơi ông sống cùng vợ Priscilla Chan và hai cô con gái nhỏ.

    Năm 2013, ông chủ Facebook tiếp tục mua thêm nhà ở quận Mission (San Francisco), sau đó dành hàng triệu USD để tu sửa. Một năm sau, danh mục bất động sản của Mark Zuckerberg tiếp tục tăng. Ông chi tới 100 triệu USD để mua 2 mảnh đất ở đảo Kauai, Hawaii. Chúng có diện tích 300 ha, nằm trên một bãi biển cô lập. Ông và vợ nói mua để "bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của chúng". Năm 2017, Mark chi thêm 45 triệu USD để mua một mảnh đất 36 ha khác.

    Tuy nhiên, sự hiện diện của vợ chồng Mark Zuckerberg đã không được người dân đảo Kauai chào đón, nhất là sau khi ông quyết định xây một bức tường cao gần 2 mét xung quanh khu đất để ngăn với những nhà khác. Một số đã đâm đơn kiện ông.

    Hình ảnh
    Zuckerberg hiện sở hữu khối bất động sản hàng trăm triệu USD. Ảnh: Zillow.

    Thời gian qua, Mark Zuckerberg chi rất nhiều tiền cho hàng loạt bất động sản khác, gồm hai khu đất ven hồ Lake Tahoe với tổng trị giá 59 triệu USD. Khi mua bất động sản, Zuckerberg thường có xu hướng mua những ngôi nhà khác xung quanh vì lý do riêng tư, giống ngôi nhà ở Palo Alto.

    CEO Facebook cũng hiếm khi đi du lịch cho mục đích giải trí. Tuy nhiên, ông lại đi khá nhiều nước trên thế giới, chủ yếu vì công việc. Facebook trả chi phí cho các chuyến đi này. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng chi tiền để bảo vệ gia đình Zuckerberg. Riêng 2020, Facebook đã bỏ ra hơn 23 triệu USD để đảm bảo an toàn cho ông và gia đình, cao hơn 3 triệu USD so với 2019.

    Một số lần Zuckerberg đi du lịch với gia đình và chọn Hawaii làm nơi nghỉ dưỡng. Năm ngoái, ông từng bị bắt gặp cưỡi ván lướt sóng điện 12.000 USD và chèo thuyền kayak. Hình ảnh ông lướt ván với khuôn mặt trắng bệch sau đó đã trở thành đề tài ảnh chế trên mạng.

    Hình ảnh
    Khoảnh khắc Zuckerberg lướt sóng với khuôn mặt trắng bệch. Ảnh: New York Post.

    Ngoài bất động sản, Zuckerberg tập trung rất nhiều cho các hoạt động thiện nguyện. Ông đã ký vào quỹ Giving Pledge cùng với Bill Gates, Warren Buffett và hơn 200 triệu phú, tỷ phú khác, cam kết tặng phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. CEO Facebook cũng lên kế hoạch tặng 99% khối tài sản của mình và đưa vào Chan Zuckerberg Initiative (CZI) - quỹ từ thiện do vợ chồng Zuckerberg thành lập năm 2015, tập trung vào "học tập, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng vững mạnh". Hiện CZI đã trao khoảng 2 tỷ USD tài trợ trong những năm qua.

    Ngoài ra, CZI cũng đã đổ hàng tỷ USD vào nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh trên toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu, CZI đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên Biohub, tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh tật, bao gồm nghiên cứu về bộ gen, các bệnh truyền nhiễm và các thiết bị cấy ghép. Nói với The New Yorker năm 2018, Zuckerberg tin rằng Biohub sẽ giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh.

    Bảo Lâm (theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 79 khách