Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Thái không dự hội nghị ASEAN về Myanmar
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thủ tướng Thái không dự hội nghị ASEAN về Myanmar

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 9:25 am





    Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo ASEAN cuối tuần này, nơi sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

    Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay cho biết Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Don Pramudwinai sẽ đại diện nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại trụ sở của khối ở Jakarta, Indonesia ngày 24/4.

    Theo kế hoạch, hội nghị sẽ bàn về khủng hoảng Myanmar theo đề nghị tháng trước của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN. Hiện chưa rõ lý do ông Prayuth không tham dự hội nghị.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tại văn phòng thủ tướng ở Bangkok hôm 30/3. Ảnh: Reuters.

    Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội tiến hành đảo chính hồi đầu tháng 2, bắt bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo chính quyền dân sự với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Quân đội tuyên bố sẽ trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi có kết quả về cuộc bầu cử mới.

    Theo một nhóm giám sát địa phương, ít nhất 730 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar.

    Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, dự kiến tham gia hội nghị. Đây là lần đầu tiên Min Aung Hlaing tham dự một sự kiện chính thức ở nước ngoài kể từ khi quân đội do ông chỉ huy lên nắm quyền.

    Việc ông Min Aung Hlaing tới cuộc họp của 10 quốc gia Đông Nam Á vấp phải phản đối của các nhà hoạt động Myanmar, những người kêu gọi giới lãnh đạo nước ngoài không công nhận chính quyền quân sự. Một nhóm các nghị sĩ từ đảng Liên minh Quốc gia bị lật đổ của bà Suu Kyi cũng đề nghị được tham dự cuộc họp.

    Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi ASEAN thúc đẩy chấm dứt khủng hoảng Myanmar, cho rằng "vai trò của ASEAN quan trọng hơn bao giờ hết khi khu vực này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khẩn cấp ở Myanmar".

    "Tình hình đòi hỏi một phản ứng quốc tế mạnh mẽ dựa trên nỗ lực thống nhất của khu vực. Tôi kêu gọi các bên trong khu vực tận dụng ảnh hưởng để ngăn chặn tình hình xấu đi và tìm ra giải pháp hòa bình để thoát khỏi thảm họa này", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.


    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 100 khách