Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Campuchia kết án tù người mở tiệc nhậu giữa Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Campuchia kết án tù người mở tiệc nhậu giữa Covid-19

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 10:16 am





    Tòa án tỉnh Kampong Cham ở Campuchia kết án một năm tù đối với người đàn ông tổ chức tiệc rượu vào giờ giới nghiêm giữa lúc Covid-19 bùng phát.

    Trong phiên tòa hôm nay, tòa án tỉnh Kampong Cham xác định bị cáo Yun Seang Hy phạm tội cản trở người thi hành công vụ theo Điều 11 luật về biện pháp phòng chống Covid-19, cùng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chết người khác. Người đàn ông 50 tuổi này còn bị kết án theo tội danh xúc phạm lực lượng chức năng theo Điều 502 Bộ luật Hình sự Campuchia.

    Hình ảnh
    Yun Seang Hy bị còng tay tại đồn cảnh sát xã Romchek, tỉnh Kampong Cham, Campuchia, hôm 17/4. Ảnh: Khmer Times.

    Trước đó, Un Chanda, tỉnh trưởng Kampong Cham, đã ra lệnh cho giới chức bắt Seang Hy vì tổ chức tiệc rượu vào khoảng 22h ngày 17/4 tại làng Romlech, xã Romchek, huyện Kampong Siem. Theo báo cáo, khi cảnh sát yêu cầu Seang Hy ngừng bữa nhậu và vào nhà, người đàn ông này đã từ chối và lăng mạ họ.

    Cảnh sát sau đó đưa Seang Hy về trụ sở tại xã Romchek và bắt người đàn ông viết cam kết chấm dứt hoạt động tụ tập trái phép. Tuy nhiên, sau khi rời đồn cảnh sát, Seang Hy tiếp tục lăng mạ họ, khiến tỉnh trưởng quyết định ra lệnh bắt và truy tố ông ta.

    Tình hình Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp, hiện ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm và gần 50 trường hợp tử vong. Chính phủ đã áp lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị xã Takhmao lân cận để ngăn chặn virus lây lan. Chính quyền thủ đô cũng quyết định mở kho lương để hỗ trợ người dân trong thời gian phong tỏa.

    Tuy nhiên, một số người ở Campuchia, trong đó có cả quan chức, vẫn tụ tập mở tiệc trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch.

    Mối quan tâm lớn nhất của giới chức hiện nay là tình trạng số ca nhiễm mới hàng ngày tăng nhanh, dẫn đến nguy cơ quá tải cơ sở điều trị và cách ly hiện có, cũng như vượt quá khả năng chuẩn bị cơ sở điều trị bổ sung được trưng dụng từ các tòa nhà tư nhân lớn.


    Ánh Ngọc (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách