Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
20 tàu chiến Nga diễn tập ở Biển Đen
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    20 tàu chiến Nga diễn tập ở Biển Đen

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 10:24 pm





    Hơn 20 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga hội quân cùng phi đội cường kích ở Crimea trong cuộc diễn tập tại Biển Đen.

    "Một nhóm hải quân gồm tàu hộ vệ Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen, tàu tên lửa Graivoron, Vishny Volochyok cùng các xuồng tên lửa, tàu chống ngầm nhỏ và tàu đổ bộ tấn công lớn đã tham gia diễn tập đẩy lùi vũ khí tấn công trên không của kẻ thù, sử dụng máy gây nhiễu sóng điện tử và hệ thống phòng không mô phỏng", theo thông cáo của Hạm đội Biển Đen ngày 20/4.

    Hình ảnh
    Tàu hộ vệ Đô đốc Makarov. Ảnh: Tass

    Hơn 20 tàu chiến của hạm đội tham gia tập trận chung với phi đội máy bay chiến đấu Su-25SM3 của Quân chủng Phòng không và Lực lượng Phòng không Quân khu phía Nam, trong đợt kiểm tra lực lượng lần cuối của Hạm đội Biển Đen sau thời gian huấn luyện vào mùa đông.

    Theo thông cáo, ba phi đội máy bay tấn công của Quân khu phía Nam tổ chức tập trận giành cứ điểm tấn công, sử dụng tên lửa tấn công và né tránh đợt trả đũa của các hệ thống phòng không trên tàu đối phương. Trong cuộc tập trận, các phi công đã bay ở độ cao rất thấp trong điều kiện thời tiết phức tạp.

    Trước đó, hơn 50 máy bay của Quân khu phía Nam được tái điều động đến Crimea nhằm kiểm tra năng lực ứng chiến. Nga đã thông báo phong tỏa vùng trời Crimea và Biển Đen từ 20 tới 24/4.

    Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phát cảnh báo hàng không tới các hãng hàng không Mỹ hãy "thận trọng" khi hoạt động tại khu vực gần biên giới Nga - Ukraine, trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Kiev gia tăng căng thẳng vì xung đột leo thang ở miền đông Ukraine, khi Nga triển khai thêm quân tới khu vực giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/4 thông báo cấm tàu quân sự và công vụ nước ngoài đi qua một số khu vực thuộc Biển Đen trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 24/4 và kết thúc ngày 31/10. Lệnh hạn chế đi lại sẽ ảnh hưởng tới mũi phía tây và bờ biển phía nam của bán đảo Crimea, từ Sevastopol đến Hurzuf, cùng một vùng biển hình chữ nhật ngoài khơi bán đảo Kerch gần Khu bảo tồn thiên nhiên Opuksky. Mỹ chỉ trích động thái này, gọi đây là diễn biến "đặc biệt đáng lo ngại".

    Hình ảnh
    Khu vực Biển Đen. Đồ họa: Washington Post.


    Hồng Hạnh (Theo Tass)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách