Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà đầu tư thế giới tiếp tục mua vàng, bán chứng khoán
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhà đầu tư thế giới tiếp tục mua vàng, bán chứng khoán

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 20, 2021 10:49 pm




    USD duy trì ở mức thấp đẩy giá vàng lên, trong khi cổ phiếu bị bán ra dù tình hình lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ quý I tích cực.

    Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá vàng giao ngay thế giới tăng gần 8 USD lên 1.778 USD một ounce. Trong phiên, giá có lúc lên trên 1.780USD.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hôm qua giảm và duy trì trong biên độ hẹp, khiến nhà đầu tư chờ đợi thêm diễn biến mới của thị trường. Đồng USD duy trì ở mức thấp nhất 7 tuần cũng hỗ trợ cho đà tăng của kim loại quý.

    Hình ảnh
    Diễn biến giá vàng thế giới vài ngày gần đây.

    Trưởng bộ phận kinh doanh kim loại phái sinh tại quỹ BMO Tai Wong, dự báo về xu thế giá vàng trong thời gian tới rằng: "Giá vàng sẽ duy trì trong ngưỡng 1.760 - 1.810USD một ounce cho đến khi chúng ta đón nhận yếu tố tác động rõ ràng hơn. Chúng ta có thể sẽ phải chờ đến thông điệp chính sách mới từ Ủy ban thị trường mở thuộc Fed (FOMC) hoặc diễn biến từ đợt đấu thầu trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ sắp tới. Nhưng nhìn chung, nhu cầu trái phiếu chính phủ Mỹ đang giảm".

    Còn theo nhà phân tích ông Wang Tao, nhìn từ góc độ kỹ thuật, việc giá vàng không vượt được ngưỡng 1.785 USD một ounce sẽ có thể đẩy thị trường quay trở lại ngưỡng 1.744 - 1.758 USD. FOMC sẽ có buổi họp chính sách tiếp theo vào ngày 27 và 28/4.

    Trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 20/4, chỉ số Dow Jones giảm 0,75% xuống 33.821 điểm, ghi nhận phiên giảm sâu nhất một tháng. S&P 500 hạ 0,68% xuống 4.134 điểm. Nasdaq mất 0,92% xuống 13.786 điểm.

    Cổ phiếu hãng hàng không United Airlines giảm đến 8,5% trong phiên ngày thứ Ba sau khi hãng hàng không này công bố lỗ quý thứ 5 liên tiếp. Đại diện hãng cũng dự báo hoạt động đi lại phục vụ mục đích công việc và du lịch quốc tế sẽ còn lâu mới hồi phục.

    Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ ra khuyến cáo không nên đi đến khoảng 80% các quốc gia trên khắp thế giới, do đại dịch tiềm ẩn rủi ro chưa từng thấy đối với con người.

    Mùa công bố kết quả kinh doanh quý I tại Mỹ đang diễn ra với nhiều diễn biến tích cực, khi phần đông doanh nghiệp công bố lợi nhuận cao vượt kỳ vọng của giới chuyên gia. Tuy nhiên, thông tin lợi nhuận doanh nghiệp tốt không đủ để đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh hơn nữa sau khoảng thời gian lên điểm nhanh năm nay. Tính từ đầu năm, Dow Jones và S&P 500 đã tăng 10%, lập kỷ lục vào phiên thứ Sáu tuần trước.

    Diệu Thanh (theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách