Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khủng hoảng Myanmar khiến gần 250.000 người di tản
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khủng hoảng Myanmar khiến gần 250.000 người di tản

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 10:07 am





    Đặc phái viên Myanmar tại Liên Hợp Quốc cho hay khủng hoảng Myanmar khiến gần 250.0000 người phải di tản.

    "Thế giới cần hành động ngay lập tức để giải quyết thảm họa nhân đạo này", Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Myanmar, hôm nay thông báo trên Twitter.

    Hình ảnh
    Người di tản nghỉ ngơi trong lán tạm sau khi chạy trốn khỏi làng quê ở thị trấn Kani, vùng Sagaing, tây bắc Myanmar, hôm 19/4. Ảnh: AFP

    Quân đội Myanmar tăng cường sử dụng vũ lực sát thương để trấn áp người biểu tình phản đối đảo chính từ 1/2. Theo một nhóm giám sát địa phương, ít nhất 738 người đã thiệt mạng, 3.300 người đang bị giam giữ.

    Free Burma Rangers, một nhóm viện trợ Cơ đốc giáo, ước tính ít nhất 24.000 người ở bang Karen, phía bắc Myanmar, đã phải di tản từ khi quân đội tăng cường trấn áp và không kích hồi đầu tháng. Quân đội Myanmar không kích khu vực do Liên minh Quốc gia Karen (KNU) kiểm soát ở tỉnh Karen, KNU là nhóm dân quân vũ trang lớn nhất Myanmar, từng chiếm một căn cứ quân sự.

    Padoh Mann Mann, phát ngôn viên của KNU hôm nay cho biết hơn 2.000 người Karren đã vượt biên sang Thái Lan, hàng nghìn người khác đã tìm chỗ di tản. "Tất cả đều trốn vào rừng", ông nói.

    Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội tiến hành đảo chính hồi đầu tháng hai, bắt bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo chính quyền dân sự với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020. Quân đội tuyên bố sẽ trao lại quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi có kết quả về cuộc bầu cử mới.

    Các nhà hoạt động phản đối đảo chính Myanmar hôm nay phát động phong trào biểu tình "áo xanh", yêu cầu chính quyền thả tù nhân. Người dân chia sẻ treeb mạng xã hội hình ảnh mặc áo xanh, và giơ bàn tay có viết tên một người bị bắt. Áo xanh nhằm tưởng nhớ Win Tin, nhà hoạt động dân chủ bị quân đội giam giữ 19 năm. Sau khi được trả tự do, ông cam kết sẽ mặc áo xanh tới khi mọi tù nhân chính trị được trả tự do. Win Tin qua đời hồi tháng 4/2014.

    Trong bối cảnh bạo lực gia tăng, các lãnh đạo của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các bộ trưởng ngoại giao sắp tổ chức một hội nghị đặc biệt về Myanmar tại Jakarta, Indonesia vào 24/4.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách