Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Apple bị tin tặc Nga tống tiền 50 triệu USD
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Apple bị tin tặc Nga tống tiền 50 triệu USD

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 21, 2021 4:25 pm





    Nhóm tin tặc REvil đòi Apple trả 50 triệu USD tiền chuộc trước ngày 1/5 để đổi lấy dữ liệu họ đánh cắp được về các bản thiết kế mới.

    Cùng lúc Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới trong sự kiện Spring Loaded hôm 20/3, một nhóm tin tặc tên REvil tuyên bố đã xâm nhập vào mạng máy tính cuả Quanta Computer và đánh cắp một số bản thiết kế các sản phẩm mới của Apple.

    Quanta Computer có trụ sở ở Đài Loan, là đối tác sản xuất MacBook chính cho Apple. Công ty cũng là đối tác của HP, Facebook, và Alphabet (công ty mẹ của Google).

    Hình ảnh
    Trụ sở chính của Quanta Computer tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Ảnh: Handout.

    "Khi Apple vừa kết thúc sự kiện ra mắt các sản phẩm mới, REvil đã đăng bài viết gồm 15 hình ảnh mô tả chi tiết một thiết bị được cho là MacBook được thiết kế vào tháng 3/2021" Bloomberg bình luận. Các hình ảnh bao gồm số serie linh kiện, kích thước và dung lượng cụ thể mô tả chi tiết nhiều bộ phận hoạt động bên trong máy tính xách tay Apple. Một trong những hình ảnh có chữ ký của nhà thiết kế John Andreadis.

    REvil đã yêu cầu Apple trả khoản tiền chuộc 50 triệu USD trước ngày 1/5. Trước đó vào ngày 20/4, nhóm này đăng tải thông tin trên "Happy Blog" - nơi các tin tặc thông báo về "chiến tích" của mình và ra giá với các nạn nhân - rằng Quanta là nạn nhân mới nhất của nhóm. REvil được cho là đã thoả thuận với Quanta trước đó nhưng không được nạn nhân đồng ý, sau đó nhóm tin tặc mới tung ra các hồ sơ vào đúng ngày diễn ra sự kiện của Apple.

    Quanta đã thừa nhận công ty đã chịu một cuộc tấn công từ tin tặc nhưng không nói chi tiết liệu có dữ liệu nào bị đánh cắp không. "Nhóm bảo mật thông tin của Quanta Computer đã làm việc với các chuyên gia công nghệ thông tin bên ngoài để đối phó với các cuộc tấn công mạng nói trên", đại diện công ty cho biết. Đối tác của Apple cũng đã báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật về cuộc tấn công bất ngờ ngày và tuyên bố không có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty.

    Quanta cho biết họ đã kích hoạt lập tức hệ thống phòng thủ an ninh thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng để bảo vệ dữ liệu.

    Đại diện Apple chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự việc.

    Theo Bloomberg, thông tin về nhóm tin tặc REvil được công khai trên dark web. Một thành viên giấu tên trên diễn đàn tội phạm mạng XSS cho biết nhóm tin tặc này đang ở "đỉnh cao sự nghiệp" và tuyên bố đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của họ. Bài đăng của REvil được biết bằng tiếng Nga, tổ chức này thậm chí còn đang tìm cách tuyển dụng thành viên để mở rộng chi nhánh.

    Ransomware mà REvil dùng để tấn công Quanta là một loại mã độc thường mã hóa dữ liệu hoặc mạng máy tính của nạn nhân. Các tin tặc sau đó yêu cầu một khoản tiền chuộc để giải mã thông tin hoặc cam kết không bán bí mật tài liệu ra ngoài.

    REvil là nhóm đã thực hiện một cuộc tấn công ransomware vào năm 2020 nhằm vào một công ty luật từng đại diện cho một số doanh nghiệp truyền hình của Donald Trump. Năm 2019, nhóm này cũng tấn công một nhóm thư ký bầu cử ở Louisiana.

    Khương Nha (theo Bloomberg)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách