Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vờ bắt hộ sâu bọ để sàm sỡ hơn 70 phụ nữ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Vờ bắt hộ sâu bọ để sàm sỡ hơn 70 phụ nữ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 9:48 am






    HONG KONG- Nam công nhân xây dựng nói dối rằng có côn trùng trên người các cô gái và ngỏ ý bắt hộ để sàm sỡ hơn 70 người.

    Tòa án quận Wanchai, Hong Kong hôm nay tuyên án Cheung Wai-hung, 30 tuổi, 32 tháng tù giam sau khi bị cáo nhận tội tháng trước về hành vi sàm sỡ, trộm cắp và vi phạm quy định quản chế, xuất phát từ lệnh buộc y phải đi tư vấn tâm lý sau vụ sàm sỡ năm 2018.

    Thẩm phán David Dufton nói Cheung là một kẻ săn mồi tình dục "dai dẳng", yêu thích quá nhiều nội dung khiêu dâm và có "nguy cơ tái phạm rất cao". Một bản án mang tính răn đe là cần thiết để cho thấy sự ghê tởm của công chúng đối với hành vi của y và sự bất bình của các nạn nhân.

    Hình ảnh
    Bên ngoài tòa án quận Wanchai, Hong Kong. Ảnh: SCMP.

    Theo cáo trạng, Cheung đã tấn công 7 phụ nữ, từ 16 đến 28 tuổi, tại nhiều ga tàu và sân chơi trong khoảng thời gian từ 24/9/2019 đến 23/2/2020. Hắn thường tiếp cận nạn nhân, vỗ vai nói rằng có gián, sâu hoặc các loài bọ khác trên quần áo của họ, rồi đề nghị bắt hộ. Sau đó, Cheung lợi dụng cơ hội để xoa lưng nạn nhân, thậm chí cởi khóa áo lót của họ và sờ soạng.

    Hắn cũng lợi dụng lúc 3 nạn nhân bối rối trong tình huống đó để giật ví và thẻ ngân hàng.

    Cảnh sát bắt Cheung bên ngoài căn hộ của y ngày 24/2 năm ngoái và tìm thấy một số tiền bị đánh cắp. Bị cáo nói rằng y đã tấn công nhiều phụ nữ để thỏa mãn ham muốn tình dục. "Tôi đã phạm quá nhiều tội. Tôi thậm chí không thể kiểm soát được bản thân mình", y nói.

    Cheung cũng thú nhận đã dùng số tiền trộm cắp được để ăn nhậu, đi lại. Tòa án cho hay y đã hoàn trả một phần tiền cho các nạn nhân.

    Cheung khi với nhân viên quản chế rằng y đã tấn công hơn 70 phụ nữ bằng chiêu trò tương tự, nhưng cơ quan công tố chỉ có thể xem xét 7 vụ, do phần lớn nạn nhân không liên lạc với cảnh sát hoặc không nhận diện được thủ phạm.

    Cheung dự kiến được thả sau 7 tháng vì y đã ngồi tù từ khi bị bắt.


    Huyền Lê (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách