Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thống Indonesia lệnh toàn lực tìm tàu ngầm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thống Indonesia lệnh toàn lực tìm tàu ngầm

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 10:00 am






    Tổng thống Indonesia Widodo lệnh quân đội và các cơ quan tìm kiếm cứu nạn dồn toàn lực tìm tàu ngầm mất tích vì lượng oxy trên tàu sắp cạn.

    "Tôi đã lệnh cho Bộ Tư lệnh quân đội, Tham mưu trưởng Hải quân, cơ quan tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan khác triển khai tất cả lực lượng và những nỗ lực tối ưu để tìm kiếm và giải cứu thủy thủ đoàn trên tàu ngầm", Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm nay cho hay. "Ưu tiên chính là an toàn của 53 thủy thủ".

    Tham mưu trưởng Hải quân Yudo Margono cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi cho cuộc tìm kiếm, nhưng lượng oxy dự trữ trong tàu ngầm KRI Nanggala chỉ còn đủ đến 3h sáng 24/4.

    "Hy vọng lượng oxy sẽ đủ cho đến khi họ được tìm thấy", ông nói trong cuộc họp báo ở Bali, thêm rằng con tàu đủ điều kiện đưa vào sử dụng và trong tình trạng tốt.

    Hình ảnh
    Các tàu hải quân Indonesia đến căn cứ hải quân ở Banyuwangi hôm nay để tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala mất tích ngoài khơi bờ biển Bali với 53 người. Ảnh: AFP.

    Tàu ngầm KRI Nanggala chở 53 người liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3h sáng 21/4 để xin phép lặn xuống biển tiến hành cuộc diễn tập phóng ngư lôi trên eo biển Bali nằm giữa đảo Java và Bali. Sau khi lặn xuống biển, con tàu mất liên lạc hoàn toàn từ 4h30.

    Hải quân Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa phát hiện được vị trí của tàu ngầm. Phát ngôn viên hải quân Indonesia Julius Widjojono cho biết lực lượng này đã triển khai 5 tàu chiến và một trực thăng tham gia tìm kiếm và họ đang tập trung vào vùng biển có vệt dầu loang nghi của KRI Nanggala.

    Theo Bộ Quốc phòng Đức, con tàu nặng 1.395 tấn được đóng tại Đức năm 1977 và gia nhập hạm đội Indonesia năm 1981. Nó đã trải qua quá trình sửa chữa hai năm tại Hàn Quốc và hoàn tất năm 2012.

    Malaysia, Singapore và Ấn Độ đã điều tàu tham gia tìm kiếm cùng Indonesia, trong khi Australia cũng đề nghị "giúp đỡ bằng mọi cách có thể".


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách