Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cháy bệnh viện, 13 bệnh nhân Covid-19 chết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cháy bệnh viện, 13 bệnh nhân Covid-19 chết

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 22, 2021 10:50 pm





    ẤN ĐỘ- Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3h sáng nay tại bệnh viện ở thành phố Vasai-Virar, gần Mumbai, khiến 13 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tử vong.

    "Có 17 bệnh nhân bên trong khi đám cháy bùng phát tại đơn vị chăm sóc tích cực của bệnh viện Vijay Vallabh. 13 người chết, trong khi 4 người được chuyển đến các cơ sở khác", quan chức sở cứu hỏa Morrison Khavari cho biết. "Ngọn lửa hiện đã được dập tắt".

    Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Giám đốc điều hành bệnh viện cho biết nhiều khả năng đây là một tai nạn.

    Hình ảnh
    Bệnh viện Vijay Vallabh ở thành phố Vasai-Virar, bang Maharashtra, Ấn Độ bị hư hại sau vụ hỏa hoạn sáng nay. Ảnh: ANI.

    Thành phố Vasai-Virar thuộc bang Maharashtra, nơi chịu tác động nặng nề nhất do Covid-19 và xảy ra nhiều sự cố tại các khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 thời gian qua. 24 bệnh nhân Covid-19 chết tại một bệnh viện ở Maharashtra hôm 21/4 do nguồn cung cấp oxy cho máy thở của họ bị gián đoạn vì rò rỉ. 4 bệnh nhân chết trong hỏa hoạn tại một bệnh viện tư đầu tháng này. Tháng trước, một vụ hỏa hoạn tại phòng khám ở Mumbai cũng khiến 11 người thiệt mạng.

    Sự cố xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất. Nước này hôm 22/4 ghi nhận gần 315.000 ca nhiễm mới, cao hơn bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số ca nhiễm lên 15,9 triệu và là vùng dịch thứ hai thế giới.

    Ấn Độ cũng báo cáo thêm 2.074 người tử vong, nâng tổng số người chết lên gần 185.000.

    Đợt bùng phát này được cho là do một biến thể virus mới và quy định lỏng lẻo của chính phủ cho phép các sự kiện tôn giáo và chính trị lớn diễn ra những tháng gần đây. Lễ hội tắm sông Hằng từ tháng 1 đến tuần này ước tính đã thu hút khoảng 25 triệu người theo đạo Hindu, hầu hết không đeo khẩu trang và không duy trì giãn cách xã hội.

    Chương trình tiêm chủng của Ấn Độ cũng gặp trở ngại về nguồn cung, khiến New Delhi buộc phải ngừng xuất khẩu vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước. Ấn Độ hiện tiêm được hơn 130 triệu mũi và từ ngày 1/5, tất cả người lớn sẽ đủ điều kiện tiêm phòng.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách