Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn Độ gửi mẫu biến chủng nCoV tới Anh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn Độ gửi mẫu biến chủng nCoV tới Anh

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 03, 2021 11:05 pm





    Các mẫu biến chủng nCoV Ấn Độ, được cho là nguyên nhân đẩy nước này vào thảm kịch Covid-19, được gửi tới Anh nghiên cứu về khả năng kháng vaccine.

    "Các mẫu virus đang được gửi tới Anh. Quá trình trao đổi mẫu biến chủng nCoV đang được thực hiện. Các mẫu đầu tiên sẽ được chuyển đến Anh trong vài ngày tới", cựu giám đốc Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử ở Hyderabad, Rakesh Mishra, nói.

    Mishra cho biết thêm Anh cũng gửi cho Ấn Độ một số mẫu biến chủng nCoV và nhận định việc hai nước trao đổi thông tin, tài liệu Covid-19 là vô cùng quan trọng trong thời điểm đại dịch bùng phát hiện nay.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế tại Allahabad, Ấn Độ, hôm 3/5. Ảnh: AFP.

    Cựu giám đốc Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử ở Ấn Độ cũng nói rằng các loại vaccine đang được dùng ở Ấn Độ là Covishield và Covaxin đã được chứng minh có hiệu quả chống lại biến chủng nCoV B.1.617 ở nước này.

    "Các nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng cả hai loại vaccine Covishield và Covaxin đều có hiệu quả, song chúng tôi chưa thử được với các loại vaccine khác như Pfizer và Moderna vì không có quyền tiếp cận chúng. Những thử nghiệm kháng vaccine như này phải được thực hiện ngay ở các quốc gia khác", Mishra khẳng định.

    Biến chủng nCoV Ấn Độ B.1.617, được phát hiện lần đầu ở vùng Vidarbha của bang Maharashtra vào tháng 12 năm ngoái, đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì biến chủng này dường như đã gây ra làn sóng Covid-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ.

    Giới khoa học chưa xác nhận B.1.617 khiến ca nhiễm gia tăng đột biến ở Ấn Độ, song thừa nhận ở một số khu vực như Vidarbha, biến chủng B.1.617 có thể là nguyên nhân chính cho đợt bùng phát lần này.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến chủng nCoV của Ấn Độ đã xuất hiện tại ít nhất 17 quốc gia. Do lo ngại về biến chủng này, nhiều nước đã áp hạn chế đi lại với Ấn Độ để đề phòng người dân có thể mang theo biến chủng B.1.617.

    Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất toàn cầu, với hơn 20,2 triệu ca nhiễm và hơn 220.000 ca tử vong do nCoV. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dữ liệu Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn từ vài đến vài chục lần so với báo cáo.


    Ngọc Ánh (Theo India Express)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách