Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lầu Năm Góc điều tra cách quân đội Mỹ ứng phó UFO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lầu Năm Góc điều tra cách quân đội Mỹ ứng phó UFO

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 1:45 pm





    Bộ Quốc phòng Mỹ mở cuộc điều tra hoạt động ứng phó của quân đội sau hàng loạt vụ chạm trán vật thể bay không xác định (UFO).

    Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đang xem xét các hành động của quân đội Mỹ sau khi tiếp nhận báo cáo về những vụ phát hiện vật thể bay không xác định (UFO) trong những năm qua, trong đó có các vật thể có khả năng cơ động rất cao vi phạm không phận do quân đội Mỹ quản lý.

    "Mục tiêu của cuộc điều tra là xác định những hành động mà Lầu Năm Góc đã triển khai liên quan đến Hiện tượng Trên không Chưa xác định (UAP)", Randolph Stone, trợ lý tổng thanh tra phụ trách đánh giá về vũ trụ, tình báo, kỹ thuật và giám sát, viết trong bản ghi nhớ ngày 3/5 gửi chỉ huy các quân chủng, các chỉ huy cấp cao và các lãnh đạo cơ quan tình báo.

    "Chúng tôi có thể sửa đổi mục tiêu trong lúc quá trình cuộc điều tra diễn ra và sẽ xem xét các đề xuất từ bộ phận quản lý với những mục tiêu bổ sung hoặc sửa đổi", bản ghi nhớ cho biết.

    Hình ảnh
    UFO xuất hiện trên cảm biến hồng ngoại của tiêm kích Super Hornet. Video: US Navy

    Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh quốc hội Mỹ chờ báo cáo công khai về những vụ chạm trán UFO, dự kiến được các cơ quan an ninh quốc gia nộp vào tháng 6. Tuy nhiên, một số người cho biết có những cơ quan an ninh, tình báo Mỹ không hợp tác hoàn toàn trong chia sẻ dữ liệu.

    Tổng thanh tra Lầu Năm Góc thường điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái hoặc cách cơ quan này cùng các quân chủng xử lý những vấn đề nhạy cảm hay những vấn đề chính trị khác. Tổng thanh tra Lầu Năm Góc có quyền tự mở cuộc điều tra hoặc đáp ứng yêu cầu từ các quan chức quốc phòng, nghị sĩ hoặc những người tố cáo.

    Lầu Năm Góc đã thành lập tổ công tác đặc biệt phụ trách các hiện tượng trên không chưa xác định vào năm 2020 để thu thập thông tin về những lần phát hiện UFO cùng nguồn gốc của chúng. Tổ công tác đặc biệt này chịu trách nhiệm chính trong soạn báo cáo về UFO trình lên quốc hội Mỹ.

    Christopher Mellon, cựu phó trợ lý thư ký bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề tình báo, kêu gọi quốc hội hành động nhiều hơn đối với các vụ chạm trán UFO. Mello ngày 4/5 nói việc Tổng thanh tra Lầu Năm Góc vào cuộc là bước tích cực để buộc quân đội Mỹ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc hơn.

    "Làm thế nào mà không phận quân sự lại bị xâm nhập thường xuyên trong nhiều năm mà không ai tại Bộ Quốc phòng và quốc hội Mỹ được thông báo? Đó hoàn toàn là sự cố mang tính hệ thống", Mellon nói. "Việc họ điều tra là hoàn toàn thích hợp".


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách