Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca tử vong Covid-19 hàng ngày ở Ấn Độ lại cao kỷ lục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca tử vong Covid-19 hàng ngày ở Ấn Độ lại cao kỷ lục

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 1:51 pm






    Ấn Độ ghi nhận người chết do Covid-19 cao kỷ lục 24 giờ qua với 3.780 trường hợp, một ngày sau khi vượt mốc nghiệt ngã 20 triệu ca nhiễm.

    Dữ liệu Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cũng cho thấy nước này báo cáo thêm 382.315 ca nhiễm. Tổng ca nhiễm và tử vong tại Ấn Độ hiện là 20.665.148 và 226.188. Mô hình dự đoán của chính phủ đạt đỉnh sớm hơn vài ngày do virus lây lan nhanh hơn dự kiến.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Ấn Độ chiếm gần một nửa ca nhiễm được báo cáo trên toàn thế giới trong hôm nay. Theo báo cáo dịch tễ học hàng tuần của tổ chức, Ấn Độ chiếm 46% ca nhiễm và 25% ca tử vong toàn cầu được báo cáo trong tuần qua.

    Sự xuất hiện của biến thể nCoV có khả năng lây nhiễm cao hơn đã khiến các bệnh viện hết giường và oxy, trong khi nhà xác và lò hỏa táng bị quá tải. Nhiều người đã chết trên xe cứu thương và bãi đỗ xe trong lúc chờ được bố trí giường bệnh hoặc oxy.

    Hình ảnh
    Người thân mặc đồ bảo hộ đứng cạnh một thi thể nạn nhân Covid-19 chuẩn bị được hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ hôm 4/5. Ảnh: Reuters.

    Bộ trưởng Đường sắt Piyush Goyal cho biết hai chuyến "tàu tốc hành oxy" đã đến thủ đô New Delhi hôm nay. Hiện hơn 25 chuyến tàu đã vận chuyển oxy đến các vùng khác nhau của Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ nói có đủ nguồn cung cấp oxy, nhưng việc phân phối bị cản trở bởi các vấn đề giao thông.

    Ca nhiễm gia tăng ở Ấn Độ, trong khi chương trình tiêm chủng bị sụt giảm đáng kể do vấn đề nguồn cung và giao hàng. Ít nhất ba bang, gồm bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Maharashtra, báo cáo tình trạng khan hiếm vaccine, khiến một số trung tâm tiêm chủng phải đóng cửa.

    Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích vì không hành động sớm hơn để ngăn chặn sóng Covid-19 thứ hai. Các lễ hội tôn giáo và mít tinh chính trị thu hút hàng chục nghìn người tham gia được xem là các sự kiện siêu lây nhiễm.

    "Chúng ta cần một chính phủ, nhưng không có. Chúng ta hết oxy, chúng ta đang chết dần", tác giả Arundhati Roy viết trong bài báo kêu gọi Modi từ chức hôm qua. "Đây là cuộc khủng hoảng do ngài gây ra. Ngài không thể giải quyết mà chỉ càng làm nó tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy từ chức. Đó là việc làm có trách nhiệm nhất đối với ngài. Ngài không còn xứng đáng là thủ tướng của chúng tôi nữa".

    Phe đối lập của Ấn Độ kêu gọi phong tỏa toàn quốc, nhưng chính phủ miễn cưỡng áp đặt phong tỏa vì lo ngại suy thoái kinh tế, dù một số bang đã áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội.

    Các chuyên gia y tế cho biết số người nhiễm và chết do Covid-19 ở Ấn Độ có thể cao gấp 5 đến 10 lần. Họ tin rằng Ấn Độ sẽ không sớm đạt miễn dịch cộng đồng, nhưng ca nhập viện và tử vong sẽ giảm đáng kể trong 6-9 tháng.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách