Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chiến tranh thông tin Mỹ - Trung nguy cơ leo thang
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chiến tranh thông tin Mỹ - Trung nguy cơ leo thang

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 4:26 pm






    Mỹ lập đơn vị chuyên đối phó hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ đối đầu giữa hai nước trên mặt trận thông tin.

    Đại tướng Richard Clarke, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ, hồi tháng 3 thông báo quân đội nước này sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm "ngăn chặn hoạt động tuyên truyền và gây ảnh hưởng của Trung Quốc".

    Tướng Clarke nói tổ công tác đặc biệt sẽ phối hợp "với các đối tác cùng chí hướng" trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để ngăn chặn hoạt động tung tin không đúng sự thật của đối phương.

    Hình ảnh
    Chuyên viên kỹ thuật xử lý hệ thống hơn 1.500 máy tính của tàu sân bay USS Ronald Reagan tại Bộ Chỉ huy Hệ thống Tác chiến Thông tin Hải quân Mỹ ở San Diego tháng 9/2019. Ảnh: US Navy.

    Tống Trung Bình, cựu giảng viên quân đội Trung Quốc, cho rằng tổ công tác đặc biệt mới của Mỹ sẽ thu thập thông tin tình báo về năng lực của quân đội Trung Quốc, thậm chí "phát tán thông tin sai lệch về quân đội Trung Quốc" nhằm "gây rắc rối cho Bắc Kinh".

    "Mỹ đang muốn hiểu thêm về quân đội Trung Quốc, bao gồm năng lực tác chiến và sự phát triển của ngành công nghiệp quân sự", chuyên gia Tống cho biết. "Trung Quốc sẽ phải tăng cường an ninh cho các cơ sở quân sự khác nhau và ngăn chặn hoạt động xâm nhập".

    Malcolm Davis, chuyên gia chiến lược và năng lực quốc phòng thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết việc thành lập tổ công tác đặc biệt phản ánh mối quan ngại của Mỹ với các hoạt động tuyên truyền của Trung Quốc.

    "Chiến tranh thông tin sẽ gia tăng khi Trung Quốc nỗ lực làm suy yếu quyết tâm của Mỹ và đồng minh, đặc biệt là quanh vấn đề Đài Loan và Biển Đông", Davis nói, thêm rằng nếu không đáp trả, Mỹ sẽ đánh mất quyền chủ động tác chiến trên mặt trận thông tin vào tay Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Một sĩ quan thuộc đơn vị Chỉ huy, Kiểm soát, Liên lạc và Mạng kiểm tra hệ thống máy tính và liên lạc của bệnh viện dã chiến trên đảo Guam, Mỹ, tháng 5/2020. Ảnh: USMC.

    Mỹ từ lâu coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược. Cựu đô đốc Phil Davidson, từng giữ chức tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hồi tháng 3 từng nói Trung Quốc đang sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để gây chia rẽ giữa Washington với các đồng minh châu Á.

    Michael Raska, giáo sư trợ lý tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phô diễn sức mạnh cùng ảnh hưởng của mình ở các khu vực như eo biển Đài Loan.

    "Mỹ đang cân nhắc lại việc tích hợp các công cụ chiến tranh quân sự và phi quân sự, bao gồm các hoạt động tác chiến mạng và chiến tranh thông tin trong nhiều lĩnh vực, nhằm hạn chế các lựa chọn và phương án chiến lược của đối phương", Raska nói.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 91 khách