Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thành viên đoàn Ấn Độ dự hội nghị G7 nhiễm nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thành viên đoàn Ấn Độ dự hội nghị G7 nhiễm nCoV

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 4:33 pm






    ANH- Phái đoàn Ấn Độ dự hội nghị ngoại trưởng G7 ở London phải cách ly sau khi hai người được phát hiện nhiễm nCoV.

    Hai thành viên trong phái đoàn Ấn Độ được xét nghiệm dương tính nCoV hôm 4/5, sau khi tới London. Dù không phải thành viên, nhưng Ấn Độ, cùng với Australia, Nam Phi và Hàn Quốc, là những quốc gia được mời tham dự hội nghị nhóm ngoại trưởng các nước G7 diễn ra tại thủ đô nước Anh sau hơn hai năm gián đoạn vì Covid-19.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel (trái) gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm 4/5 tại London. Ảnh: Tim Hammond

    Hội nghị lần này tại London sẽ bàn về "an ninh thời Covid", trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức vào tháng 6 này ở Cornwall với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo thế giới khác.

    Tuy chưa tham gia cuộc họp vào hôm nay, một số quan chức và bộ trưởng Ấn Độ đã gặp gỡ và tham gia một số cuộc họp khác. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm 4/5 để ký kết một thỏa thuận di cư mới giữa hai nước.

    Ông Jaishankar chưa dương tính nên bà Patel sẽ không bị cách ly. Ngoại trưởng Ấn Độ sáng nay thông báo trên Twitter, cho biết "được thông báo hôm qua rằng có khả năng tiếp xúc người dương tính".

    "Để đảm bảo an toàn, tôi quyết định thực hiện các hoạt động ở Anh theo dạng hội nghị video", ông nói.

    Ông đã gặp mặt Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinker hôm 3/5. Bởi phái đoàn Ấn Độ đều đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội khi gặp mặt trực tiếp, nên cơ quan y tế Anh cho rằng không cần thiết phải bắt những người đã tiếp xúc với thành viên phái đoàn Ấn Độ cách ly.

    Phái đoàn Ấn Độ được miễn trừ ngoại giao với quy tắc kiểm dịch khi tới Anh, dù vẫn phải tuân thủ xét nghiệm hàng ngày. Mọi đại biểu tham dự G7 đều được xét nghiệm hàng ngày, tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.

    Ấn Độ đang chìm vào khủng hoảng Covid-19 với hơn hơn 20,6 triệu ca nhiễm và hơn 226.000 ca tử vong. Hệ thống y tế quá tải, oxy và thuốc men cạn kiệt, khiến hàng nghìn người tử vong mỗi ngày.

    Nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Đức đang tham gia nỗ lực quốc tế khổng lồ nhằm hỗ trợ Ấn Độ đối phó đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Các thiết bị y tế, bao gồm máy tạo oxy và máy thở, cùng vaccine và nhiều loại vật tư y tế khác được chuyển tới quốc gia Nam Á này.


    Hồng Hạnh (Theo Sky News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách