Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ bị coi là mối đe dọa cho nền dân chủ lớn hơn Nga, Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ bị coi là mối đe dọa cho nền dân chủ lớn hơn Nga, Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 5:11 pm






    Kết quả một cuộc thăm dò ở hơn 50 quốc gia cho thấy 44% số người được hỏi coi Mỹ là mối đe dọa cho nền dân chủ, cao hơn tỷ lệ của Nga và Trung Quốc.

    Theo kết quả thăm dò do Tổ chức Liên minh Dân chủ thực hiện trên 50.000 người ở 53 quốc gia, bất bình đẳng được coi là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ toàn cầu, nhưng các công ty công nghệ của Mỹ cũng được coi là một thách thức.

    Cuộc thăm dò cho thấy Mỹ đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, khi thể hiện mình là người bảo vệ chính của nền dân chủ toàn cầu, nhưng lại bị coi là mối đe dọa lớn hơn Nga và Trung Quốc.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ tại Nhà Trắng hôm 5/5. Ảnh: AFP

    Khảo sát do công ty thăm dò dư luận Latana thực hiện từ tháng 2 tới tháng 4 nên hiệu ứng từ chính sách đối ngoại "Nước Mỹ trên hết" của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể vẫn còn ảnh hưởng tới kết quả. Nhìn chung, kết quả cho thấy nhận thức về Mỹ bắt đầu cải thiện so với năm ngoái.

    44% trong số những người được hỏi tại 53 quốc gia, bày tỏ lo ngại Mỹ sẽ đe dọa nền dân chủ nước mình. Ngược lại, số người lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga chỉ là 38% và 28%.

    Đa số người được hỏi đều coi mối đe dọa lớn nhất với dân chủ là bất bình đẳng kinh tế (64%). Nhưng 48% số người tham gia khảo sát đều cho rằng sức mạnh của các công ty công nghệ lớn là mối đe dọa với nền dân chủ của quốc gia mình. Trong số đó, các công ty công nghệ Mỹ gây lo ngại nhất (62%). Sự thận trọng đang gia tăng ở nhiều quốc gia so với năm ngoái, thể hiện qua việc ủng hộ rộng rãi áp đặt nhiều quy định hơn với mạng xã hội.

    Na Uy, Thụy Sĩ và Thụy Điển là những nước có tỷ lệ người dân tin tưởng nước mình là nền dân chủ cao nhất. Người dân Trung Quốc cũng vậy, 71% người dân đồng ý rằng Trung Quốc có nền dân chủ phù hợp. Ở Nga, tỷ lệ này là 33%. Trong khi đó, ở Hungary, chỉ 31% người được hỏi cho rằng đất nước của mình là dân chủ, bằng với Nigeria, Iran, Ba Lan và Venezuela.


    Hồng Hạnh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách