Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tiêm chủng 50% dân số, Mỹ sẽ đánh bại Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tiêm chủng 50% dân số, Mỹ sẽ đánh bại Covid-19

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 5:20 pm








    Một số chuyên gia cho rằng Mỹ chỉ cần tiêm chủng cho 30 triệu đến 40 triệu người nữa để đẩy lùi Covid-19 mà không cần miễn dịch cộng đồng.

    "Mỹ chỉ cần có thêm 10-15% dân số được tiêm phòng nữa thôi", Eric Topol, giáo sư y dược phân tử tại Viện nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California, nói.

    44% dân số Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 31% được tiêm phòng đầy đủ. Khi có đủ lượng người nhất định được tiêm chủng, các ca Covid-19 sẽ giảm mạnh, dịch lây lan chậm hơn đủ để ngăn chặn các đợt bùng phát lớn.

    Hình ảnh
    Những người cao tuổi rời khỏi điểm tiêm phòng Covid-19 tại một cửa hàng bách hóa cũ ở Sanford, Maine, ngày 3/3. Ảnh: AP.

    "Khi tiêm chủng cho 50% dân số, các ca nhiễm sẽ giảm đáng kể. Khi đó, một nửa số dân có nguy cơ mắc bệnh đã được bảo vệ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn", giáo sư Robert Wachter, trưởng khoa Y học tại Đại học California, nhận xét.

    Topol dẫn ví dụ về California, nơi có tỷ lệ tiêm chủng là 50%. Số ca nhiễm trung bình hàng ngày của bang trong 7 ngày qua hiện chỉ khoảng 4,3 ca trên 100.000 dân, so với 5,5 ca vào những ngày đầu tháng 4 và 9,6 ca vào tuần cuối của tháng 2.

    "Chúng ta có thể thấy những dấu hiệu khả quan đầu tiên tại đây. California là bang đông dân nhất và trông có vẻ ổn hơn bao giờ hết từ khi dịch bùng phát", giáo sư Topol cho hay.

    Tại San Francisco, nơi 72% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine, chỉ có 6 trường hợp tử vong do Covid-19 trong tháng 4 trên tổng 882.000 dân. Tiến sĩ Grant Colfax, giám đốc Sở Y tế Công cộng San Francisco, cho rằng, sự sụt giảm này là do thành phố tập trung vào chiến dịch tiêm chủng và thực thi các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm.

    Nhìn chung, số ca nhiễm toàn quốc đang đi xuống, đặc biệt ở nhóm tuổi có tỷ lệ tiêm chủng cao. 2/3 người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 28/4, hai liều vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể giảm 94% nguy cơ nhập viện ở nhóm tuổi này.

    Ví dụ khác là Vermont, nơi có tỷ lệ tiêm chủng 56%, cao thứ ba toàn quốc. Các ca Covid-19 tại đây giảm 60% vào tháng 4, ngay cả trong nhóm người trẻ, ít được tiêm phòng hơn, theo Ủy viên Michael Pieciak của Sở Quy chế Tài chính Vermont, người quản lý mô hình và dữ liệu Covid-19 của bang.

    Monica Gandhi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, đang hợp tác cùng các nhà khoa học xây dựng mô hình dịch bệnh. Họ dự đoán các trường hợp mắc Covid-19 mới tại Mỹ sẽ giảm còn 10.000 ca vào ngày 29/5 hoặc sớm hơn. Số ca nhiễm mỗi ngày tại Mỹ hiện khoảng 48.000. Đây là lần đầu tiên từ tháng 10/2020, các trường hợp nhiễm thấp hơn 50.000.

    Để tiêm chủng thêm cho 30 triệu đến 40 triệu người, Mỹ sẽ cần bỏ nhiều công sức truyền thông và giáo dục, nhưng Gandhi tin rằng đất nước có thể làm được điều này.

    "Tôi tin chúng ta có thể thuyết phục 60% người trường thành đi tiêm phòng". Topol nói thêm: "Ai tiêm cũng được. Ta chỉ cần chích ngừa cho 40 triệu người nữa".

    Tuy nhiên, có những người không ủng hộ quan điểm trên. Tiến sĩ Paul Offit, giám đốc Trung tâm Giáo dục Vaccine và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, tin rằng để kiểm soát Covid-19, gần 80% dân số cần có miễn dịch. Xét đến miễn dịch do vaccine và do lây nhiễm tự nhiên, ông cho rằng 50% dân số Mỹ hiện đã có đề kháng với virus.

    Theo tiến sĩ Offit, số ca nhiễm giảm trên toàn quốc là do tiêm chủng, miễn dịch thông qua nhiễm trùng và virus bị suy yếu theo mùa.

    "Covid-19 về cơ bản là một loại virus mùa đông. Ta cần phải tiêm vaccine cho 100 triệu người nữa trước khi mùa đông tới", ông nói.

    Các chuyên gia khác cho rằng cần hiểu sự khác biệt giữa ngưỡng miễn dịch giúp số ca nhiễm giảm mạnh và miễn dịch cộng đồng. Để đạt miễn dịch cộng đồng, 80% đến 90% dân số cần được tiêm phòng hoặc có miễn dịch do lây nhiễm.

    "Tôi sợ rằng trong khi tỷ lệ tiêm ở nhiều nơi rất cao, một số nơi lại thấp hơn. Cho dù tổng số ca mắc giảm, nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn", theo Barry Bloom, nhà miễn dịch học và chuyên gia sức khỏe toàn cầu tại trường Y TH Chan Harvard.

    Tại Westchester, New York, nơi 52% người dân đã tiêm ít nhất một liều vaccine. Tiến sĩ Dial Hewlett, giám đốc y tế bộ phận kiểm soát dịch bệnh, cho biết, số ca mắc, nhập viện và tử vong đang giảm. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng khi tỷ lệ lây nhiễm giảm, những người chưa được chủng ngừa sẽ ngại tiêm phòng hơn.

    "Hãy tưởng tượng bạn vừa dập lửa trên toàn bộ khu rừng, nhưng các tàn lửa vẫn có thể làm đám cháy bùng lên lần nữa. Do đó, chúng ta không nên lơ là và chủ quan", Hewlett nhận định.


    Mai Dung (Theo USA Today)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách