Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp dọa phong tỏa đảo, Anh điều chiến hạm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháp dọa phong tỏa đảo, Anh điều chiến hạm

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 05, 2021 11:18 pm






    Hải quân Anh điều hai tàu chiến tới Jersey sau khi Pháp dọa phong tỏa cảng chính của hòn đảo vì tranh cãi về quyền đánh cá hậu Brexit.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết tàu tuần tra xa bờ HMS Severn và HMS Tamar được triển khai tới đảo Jersey để "thực hiện các cuộc tuần tra an ninh hàng hải". "Đây là biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và đã được chính quyền đảo Jersey chấp thuận", phát ngôn viên này cho biết.

    Jersey là một hòn đảo tự trị nằm trong Quần đảo Eo biển ngoài khơi vùng Brittany, Pháp, cách bán đảo Cotenin ở Normandy khoảng 22 km. Hòn đảo này không phải là một phần của Vương quốc Anh, nhưng London có nghĩa vụ bảo vệ Jersey theo quy định trong hiến pháp.

    Động thái triển khai chiến hạm tới Jersey của Anh được tiến hành sau khi Pháp dọa cắt điện trên đảo và ngư dân nước này tuyên bố sẽ phong tỏa cảng chính tại thị trấn St. Helier để ngăn tàu hàng.

    Tờ Bailiwick Express cho biết 100 tàu cá Pháp sẽ tới cảng St. Helier vào sáng 6/5 để ngăn tàu hàng Commodore Clipper cập đảo Jersey. Giới chức Pháp cho biết sẽ đóng cửa các văn phòng tại Quần đảo Eo biển và ngừng nhập khẩu các sản phẩm của Jersey.

    Pháp cáo buộc Anh ngăn tàu của ngư dân nước này đánh cá quanh đảo Jersey và vi phạm thỏa thuận Brexit đạt được với Liên minh châu Âu năm 2020, đồng thời cho biết "sẵn sàng sử dụng các biện pháp trả đũa". Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin khẳng định nước này "có đủ phương tiện" để đáp trả và nhắm tới một số mục tiêu như cáp điện dưới biển của Jersey.

    Hình ảnh
    Tàu tuần tra xa bờ HMS Tamar neo đậu tại thị trấn Falmouth, Anh, ngày 27/4. Ảnh: RoyalNavy.

    Phố Downing cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đã điện đàm với Thủ hiến Jersey John Le Fondre về "viễn cảnh St. Helier bị phong tỏa" vào tối 5/5. "Thủ tướng và Thủ hiến nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về giảm leo thang căng thẳng cùng đối thoại giữa Jersey với Pháp về quyền đánh cá", phát ngôn viên của Phố Downing cho biết.

    "Thủ tướng nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc với Jersey, nói bất cứ cuộc phong tỏa nào sẽ đều hoàn toàn phi lý. Hai lãnh đạo đồng ý rằng chính phủ Anh và Jersey sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề trên".

    Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Anh George Eustice cho biết tranh cãi quanh hoạt động đánh bắt liên quan đến 17 tàu cá của Pháp không cung cấp dữ liệu cần thiết để Jersey cấp giấy phép đánh bắt trong vùng biển quanh hòn đảo.

    Bộ trưởng Hàng hải Pháp Girardin cho biết việc cấp phép cho các tàu cá hoạt động quanh đảo Jersey đi kèm những điều kiện mới "chưa được thống nhất" và Bộ Hàng hải Pháp chưa được thông báo. Các yêu cầu này bao gồm những nơi tàu cá có thể và không thể đi qua, ngư dân được ở trên biển trong bao lâu và các loại máy móc họ được sử dụng.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Jersey (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

    Bộ trưởng Eustice cho biết Anh đã yêu cầu Ủy ban châu Âu cung cấp dữ liệu cần thiết để hoàn thành các đơn xin phép và sẽ cấp giấy phép ngay sau khi nhận được những dữ liệu này.

    Tàu tuần tra HMS Severn thuộc lớp River với lượng giãn nước 1.700 tấn, tốc độ tối đa 37 km/h và được trang bị thiết bị cho phép neo vào tàu cá để thủy thủ đoàn lên kiểm tra. Tàu tuần tra HMS Tamar là biến thể Batch thuộc lớp River, với lượng giãn nước 2.000 tấn và tốc độ tối đa 46 km/h.


    Nguyễn Tiến (Theo Sky News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách