Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Campuchia nói phong tỏa Phnom Penh hữu hiệu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Campuchia nói phong tỏa Phnom Penh hữu hiệu

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 11:55 am





    Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Phnom Penh cho hay ba tuần phong tỏa Phnom Penh và thị xã Takhmao lân cận đã chặn được nguồn lây sang các tỉnh.

    "Nhân cơ hội này, tôi muốn thông báo về kết quả của việc ban hành lệnh phong tỏa dài 22 ngày, chúng ta đều thấy được và dám chắc rằng các biện pháp này đã ngăn chặn được virus bùng phát nhanh và nghiêm trọng với tốc độ chưa từng có", Kim Santepheap, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Campuchia, thông báo tối 5/5.

    Hình ảnh
    Người dân tiêm vaccine Covid-19 tại Phnoem Penh hôm 1/5. Ảnh: AFP

    Ông cho hay Phnom Penh và Takhmao có vị trí địa lý đặc biệt, do đó, chính quyền buộc phải phong tỏa hai thành phố này trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng, để tránh dòng người sinh sống ở đây di chuyển sang tỉnh khác.

    Campuchia ra lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị xã Takhmao trong 14 ngày, bắt đầu từ 15/4, để đối phó với tình trạng ca nhiễm gia tăng. Lệnh phong tỏa này tiếp tục được gia hạn một tuần, kết thúc vào ngày 5/5 nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19.

    Trong thời gian áp phong tỏa, người dân Campuchia không được rời khỏi nhà nếu không vì nhu cầu thiết yếu như y tế hoặc một số trường hợp khẩn cấp. Cảnh sát Campuchia thông báo sẽ bắt và trừng phạt bằng cách đánh roi mây với những người vi phạm hạn chế phòng dịch.

    Bộ Y tế Campuchia hôm 5/5 thông báo 672 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca Covid-19 lên 16.971. Campuchia cũng ghi nhận thêm ba ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 110.

    Hình ảnh
    Các khu vực đánh dấu đỏ, cam, vẫn áp đặt một số quy định như thời gian phong tỏa. Ảnh: Chính quyền Phnom Penh

    Chính quyền Phnom Penh đã ban hành hướng dẫn chi tiết cho các khu vực trong thành phố sau khi lệnh phong tỏa kết thúc hôm 5/5 và quy định này có thời hạn tới 12/5. Theo đó, một số khu vực đánh dấu màu đỏ sẽ phải tuân thủ quy định như thời gian phong tỏa.

    Người dân sống trong khu vực màu đỏ phải ở lại nơi cư trú, không được ra ngoài "trừ phi có việc khẩn cấp", còn người dân trong khu vực màu cam có thể di chuyển "nếu có việc cần thiết". Người dân sống trong khu vực màu vàng được phép đi lại, đa số các ngành nghề kinh doanh được phép mở cửa lại. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ 20h tới 3h vẫn áp dụng với khu vực màu vàng và màu cam.


    Hồng Hạnh (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách