Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh côi cút của trẻ em Ấn Độ giữa vực thẳm Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cảnh côi cút của trẻ em Ấn Độ giữa vực thẳm Covid-19

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 2:29 pm






    Nhiều trẻ em Ấn Độ phải chịu cảnh đói khát, thậm chí mồ côi, sau khi bố mẹ rơi vào tình trạng nghiêm trọng hoặc qua đời vì Covid-19.

    Khi nhóm bảo vệ trẻ em Bachpan Bachao Andolan (BBA) nhận được tin bố mẹ của hai bé trai lần lượt 6 tuổi và 8 tuổi trong tình trạng nghiêm trọng vì mắc Covid-19 và không thẻ chăm sóc con, họ lập tức đi tìm các bé. Khi họ tìm thấy, hai cậu bé đã nhịn đói suốt nhiều ngày.

    BBA hiện chăm sóc hai cậu bé tại một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn của Ấn Độ. Đây là một trong số những trường hợp khẩn cấp ngày càng tăng liên quan đến trẻ em chịu ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 tại quốc gia Nam Á này.

    Ca nhiễm và tử vong gia tăng theo cấp số nhân khiến một số trẻ em, đặc biệt ở các cộng đồng nghèo, không có người chăm sóc vì cha mẹ hoặc những người thân khác của các em trong tình trạng nghiêm trọng hoặc đã qua đời vì Covid-19.

    Hình ảnh
    Con cái của lao động nhập cư Ấn Độ ngồi chờ lên xe buýt trở về làng sau khi chính quyền New Delhi ra lệnh phong tỏa 6 ngày ngăn Covid-19 hôm 20/4. Ảnh: Reuters.

    "Vì số người chết ngày càng tăng nên cuộc khủng hoảng này là trẻ em mất cha mẹ, hoặc người chăm sóc phải nhập viện và không ai chăm sóc các em", Dhananjay Tingal, giám đốc điều hành của BBA, cho biết.

    Các dịch vụ xã hội thiếu thốn của Ấn Độ đang phải vật lộn để đối phó và ở một số vùng, người mắc Covid-19 bị kỳ thị, khiển trẻ em bị cô lập.

    "Hàng xóm và đại gia đình không muốn giúp đỡ vì họ sợ lây nhiễm. Những gia đình này gần như bị ruồng bỏ", Tingal nói thêm. Ông không chia sẻ thêm thông tin về hai cậu bé vì lo lắng cho sự riêng tư của các em.

    Tingal cho biết BBA, do người đoạt giải Nobel Hòa bình Kailash Sayarthi đứng đầu, bắt đầu nhận được cuộc gọi thông báo trẻ em trong các tình huống thảm khốc liên quan sự bùng phát Covid-19 từ đầu tháng 4. Số lượng cuộc gọi tăng lên sau khi Sayarthi đăng số đường dây trợ giúp trên Twitter ngày 29/4.

    Hiện BBA nhận được khoảng 70 cuộc gọi mỗi ngày để tìm kiếm sự giúp đỡ cho trẻ em có cha mẹ chết hoặc mắc Covid-19 nghiêm trọng. Thêm nhiều cuộc gọi hơn từ những phụ huynh có kết quả xét nghiệm dương tính và muốn biết liệu nhóm có thể chăm sóc con cái họ trong trường hợp tình trạng của họ xấu đi hay không.

    Đợt bùng phát nghiêm trọng hiện nay ở Ấn Độ khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh, oxy và thuốc để điều trị cho các bệnh nhân. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những lời cầu cứu tuyệt vọng cho trẻ em.

    "Cần ai đó tặng sữa mẹ cho em bé một ngày tuổi ở Delhi. Mẹ của bé đã qua đời do Covid-19", một người đăng Twitter. Người này sau đó cho biết đã tìm được người cho bé sữa.

    Protsahan India Foundation, một tổ chức phi chính phủ về quyền trẻ em, nói rằng các nhân viên tuyến đầu của họ gần đây đã chăm sóc những đứa trẻ không được ăn suốt nhiều ngày sau khi mẹ của các em qua đời.

    "Người cha là công nhân làm công ăn lương hàng ngày và đang bị sốc, suy sụp sau cái chết của vợ. Chúng tôi đang giúp đỡ về thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục và những sự bảo vệ cần thiết cho các bé", Sonal Kapoor, người sáng lập kiêm giám đốc Protsahan, cho hay.

    Tại bang Karnataka, nơi có thành phố công nghệ Bengaluru và là tâm điểm của sóng Covid-19 thứ hai, chính quyền đã chỉ định một quan chức xác định và đảm bảo trẻ em mồ côi trong dịch bệnh được hỗ trợ thích hợp. Bang tuần này cũng tăng cường thông điệp liên quan sự an toàn của trẻ em và kêu gọi người dân không tìm kiếm sự trợ giúp qua mạng từ các nhóm không xác định.

    Tại thủ đô New Delhi, tổ chức bảo vệ trẻ em tuần này viết thư cho cảnh sát yêu cầu họ điều tra các bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi nhận con nuôi khẩn cấp. "Đó cũng có thể là những trường hợp mua bán trẻ em", Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em Delhi cảnh báo.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách