Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Apple đối đầu với Facebook từ thời Steve Jobs
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Apple đối đầu với Facebook từ thời Steve Jobs

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 8:45 pm





    Loạt email mới công bố cho thấy Steve Jobs từng chỉ trích dữ dội Facebook từ năm 2011, liên quan tới quy định trên App Store.

    Epic Games hé lộ chuỗi email nội bộ trong đơn kiện nhằm vào Apple, cho thấy bối cảnh cuộc chiến giữa người khổng lồ này với Facebook từ cách đây 10 năm. Tài liệu nhanh chóng bị xóa sau khi được công bố.

    Chuỗi email được gửi giữa ba lãnh đạo cấp cao của Apple, trong đó có Steve Jobs, cho thấy xung đột về quyền quản lý trên App Store giữa Apple và Facebook, một trong những nguyên nhân khiến ứng dụng Facebook cho iPad bị phát hành chậm gần một năm.

    Apple ra mắt iPad vào năm 2010, nhưng Facebook chỉ phát hành ứng dụng cho sản phẩm này vào tháng 10/2011. Một kỹ sư Facebook khi đó còn bỏ việc và đăng bài công khai cho biết sự trì hoãn bắt nguồn từ "quan hệ căng thẳng với Apple".

    Hình ảnh
    Steve Jobs trong lễ ra mắt iPhone hồi năm 2007. Ảnh: Reuters.

    Tháng 7/2011, lãnh đạo mảng phần mềm của Apple, Scott Forstall, gửi email cho cựu giám đốc tiếp thị Phil Schiller và Steve Jobs. Ông cho biết "đã nói chuyện với Mark", dường như là CEO Facebook - Mark Zuckerberg, về ứng dụng Facebook cho iPad.

    Forstall nói với Mark rằng không nên kèm những ứng dụng tích hợp trong ứng dụng Facebook cho Apple. "Rõ ràng là anh ta không hài lòng, vì Mark coi đó là một phần trong trải nghiệm đầy đủ của Facebook và không biết liệu họ có nên phát triển ứng dụng cho iPad mà không có các sản phẩm tích hợp đó không", ông viết.

    Facebook khi đó đang biến mạng xã hội thành nền tảng cho game và ứng dụng, nổi tiếng nhất là game nông trại Farmville. Facebook muốn Apple thực hiện những biện pháp thỏa hiệp. Steve Jobs tỏ ý đồng tình với một số đề xuất của Mark Zuckerberg.

    Chỉ ba ngày sau, Forstall thông báo đã có cuộc thảo luận dài hơi với Mark và Facebook không nhất trí với đề xuất của Apple, trong đó có giải pháp cấm ứng dụng Facebook kết nối sang Safari hoặc những ứng dụng có sẵn trên App Store. "Mark cho rằng không có cách rõ ràng để phân biệt giữa game chơi bài và ứng dụng đọc báo New York Times. Cả hai đều cung cấp giải pháp tích hợp vào Facebook", Forstall viết.

    "Tôi không thấy vì sao chúng ta phải làm vậy. Những ứng dụng đó đều không đi kèm hệ điều hành, không có quan hệ hay giấy phép từ chúng ta. Chúng ta sẽ không xem xét chúng, họ còn không dùng công cụ hay API, cũng không dùng cửa hàng của chúng ta", Schiller trả lời.

    Ứng dụng Facebook trên iPad sau đó được phát hành mà không hỗ trợ đồng tiền Credits trên iOS cho những ứng dụng như Farmville.

    Cuộc đối đầu giữa hai người khổng lồ Thung lũng Silicon đã nóng lên trong những năm gần đây. CEO Apple Tim Cook đã chỉ trích Facebook vì cách xử lý quyền riêng tư của người dùng và coi đây là ví dụ cho tính năng cho phép người dùng chặn khả năng theo dõi của ứng dụng.

    Facebook đáp trả bằng chiến dịch quảng cáo, trong đó khẳng định tính năng riêng tư của Apple đang đe dọa các doanh nghiệp nhỏ. Mạng xã hội cũng liên tục điều chỉnh chính sách trên App Store và chỉ trích mức phí 30% của Apple cho những sự kiện online.

    Điệp Anh (Theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 81 khách