Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xe lam thành xe cứu thương ở New Delhi
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Xe lam thành xe cứu thương ở New Delhi

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 8:46 pm





    Thiếu xe cứu thương, các nhà chức trách New Delhi đã biến một số xe lam thành phương tiện chở bệnh nhân Covid-19.

    Trước tình hình số ca Covid-19 không ngừng tăng, hệ thống y tế quá tải, các gia đình ở New Delhi phải tự thu xếp xe đưa người nhà tới bệnh viện, bao gồm chấp nhận trả số tiền cắt cổ cho các nhà xe cứu thương tư nhân.

    Hình ảnh
    Tài xế xe lam chuẩn bị vận chuyển bệnh nhân Covid-19 và người nhà miễn phí ở New Delhi hôm 5/5. Ảnh: Reuters

    Chính quyền Delhi kết hợp với một tổ chức phi lợi nhuận, đã trang bị hơn 10 xe lam cùng chất khử trùng, khẩu trang, bình oxy, để đưa đón bệnh nhân Covid-19 miễn phí từ 4/5.

    Raj Kumar, 42 tuổi, một tài xế xe lam, vài ngày nay đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan, bệnh viện lớn nhất Delhi, nơi đang quá tải bệnh nhân Covid-19.

    "Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau vào thời điểm này, để cùng nhau thoát khỏi tình hình này", Kumar nói.

    Hình ảnh
    Raj Kumar, 42 tuổi, xịt khử khuẩn phương tiện chở bệnh nhân Covid-19 tại New Delhi hôm 6/5. Ảnh: Reuters

    Anh mặc đồ bảo hộ y tế kín từ đầu tới chân. Một vách ngăn bằng nhưa dựng ở giữa xe, ngăn cách Kumar với hành khách phía sau.

    "Nếu ai cũng ở nhà vì sợ, thì ai sẽ giúp những người đang cần?"

    Mohit Raj, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành quỹ Chuyển Quan tâm thành Hành động, cho hay ngày càng nhiều người gọi tới nhờ trợ giúp, khiến họ cần nhiều phương tiện hơn.

    "Bây giờ chúng tôi không chỉ nhận được cuộc gọi của bệnh nhân Covid-19 mà còn từ nhân viên tuyến đầu, những người không tìm nổi phương tiện vận chuyển bệnh nhân, cũng như những người bệnh khác", Raj nói.

    Ông cho hay cũng nhận được yêu cầu mở dịch vụ này tại những vùng khác trên cả nước.

    Hình ảnh
    Rahul Malhotra và mẹ ngồi xe lam của Kumar tới bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan, nơi bố anh đang điều trị Covid-19 tai New Delhi hôm 6/5. Ảnh: Reuters

    Ấn Độ đang chìm trong khủng hoảng Covid-19 với hơn 400.00 ca nhiễm và hơn 3.000 ca tử vong mỗi ngày. Hệ thống y tế quá tải, nguồn cung oxy và thuốc men cạn kiệt biến Ấn Độ trở thành vùng dịch lớn thứ hai thế giới với gần 21,5 triệu ca nhiễm và hơn 234.000 ca tử vong.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách