Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh rút tàu chiến khỏi vùng tranh chấp với Pháp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh rút tàu chiến khỏi vùng tranh chấp với Pháp

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 11:21 pm





    Anh rút hai tàu tuần tra khỏi vùng biển gần đảo Jersey, nhưng nói sẵn sàng hỗ trợ hòn đảo trong tranh chấp quyền đánh cá với Pháp.

    "Các tàu tuần tra xa bờ của hải quân Anh chuẩn bị trở về cảng nhà do tình hình đã được giải quyết. Chúng tôi hài lòng khi thấy tàu cá Pháp đã rời khu vực xung quanh đảo Jersey. Lực lượng Anh vẫn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ nếu giới chức Jersey yêu cầu", hải quân Anh ra thông cáo cho biết hôm nay.

    Hình ảnh
    Tàu tuần tra HMS Tamar neo tại thị trấn Falmouth, Anh, ngày 27/4. Ảnh: Royal Navy.

    Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Anh và Pháp triển khai tàu tuần tra đến vùng biển ngoài khơi đảo Jersey. Paris cáo buộc London ngăn tàu của ngư dân Pháp đánh cá quanh đảo Jersey và vi phạm thỏa thuận Brexit đạt được với Liên minh châu Âu năm 2020.

    Biên đội tàu chiến Anh xuất hiện gần đảo Jersey sau khi Pháp dọa cắt điện trên đảo và ngư dân nước này tuyên bố sẽ phong tỏa cảng chính tại thị trấn St. Helier để ngăn tàu hàng. Pháp đối phó bằng cách điều hai tàu tuần tra, trong đó có chiếc Athos của Hiến binh, đến khu vực.

    Khoảng 50 tàu cá Pháp chiều tối 6/5 kéo đến vùng biển ngoài khơi đảo Jersey, đốt pháo sáng và trưng biểu ngữ phản đối việc chính quyền đảo hạn chế quyền đánh cá của họ. Một tàu Pháp tiến vào cảng St. Helier và cản đường tàu Commodore Goodwill thường xuyên chở hàng hóa, hành khách từ đảo Jersey tới Anh.

    Tuy nhiên, nhóm tàu này sau đó rời đi mà không phong tỏa cảng St. Helier như đe dọa trước đó. Tàu tuần tra Anh và Pháp giám sát tình hình nhưng không can thiệp.

    Jersey là hòn đảo tự trị nằm trong Quần đảo Eo biển ngoài khơi vùng Brittany, Pháp, cách bán đảo Cotenin ở Normandy khoảng 22 km. Hòn đảo này không phải là một phần của Vương quốc Anh, nhưng London có nghĩa vụ bảo vệ Jersey theo quy định trong hiến pháp.

    Hình ảnh
    Vị trí đảo Jersey (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

    Bộ trưởng Môi trường và Thực phẩm Anh George Eustice cho biết tranh cãi quanh hoạt động đánh bắt liên quan đến 17 tàu cá của Pháp không cung cấp dữ liệu cần thiết để Jersey cấp giấy phép đánh bắt trong vùng biển quanh hòn đảo.

    Bộ trưởng Hàng hải Pháp Girardin cáo buộc chính quyền đảo Jersey gây khó dễ cho việc cấp phép các tàu cá hoạt động quanh đảo, với những yêu cầu chưa được thống nhất như quy định nơi tàu cá Pháp có thể và không thể đi qua, ngư dân được ở trên biển trong bao lâu và các loại máy móc họ được sử dụng.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách