Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Oanh tạc cơ Mỹ mô phỏng tập kích bằng vũ khí siêu vượt âm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Oanh tạc cơ Mỹ mô phỏng tập kích bằng vũ khí siêu vượt âm

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 06, 2021 11:22 pm





    Máy bay ném bom B-52H mô phỏng khai hỏa vũ khí siêu vượt âm để tấn công mục tiêu cách hơn 110 km trong diễn tập tại vịnh Alaska.

    Một oanh tạc cơ B-52H thuộc phi đội kiểm tra và đánh giá 49, đóng tại căn cứ Barksdale ở Louisiana, ngày 5/5 tham gia huấn luyện mô phỏng tập kích mục tiêu bằng Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW) AGM-183A, trong khuôn khổ diễn tập Northern Edge 2021.

    Trong cuộc diễn tập, chiếc B-52H mô phỏng động tác tấn công mục tiêu cách hơn 110 km bằng vũ khí siêu vượt âm ARRW, nhưng không phóng bất cứ tên lửa nào. Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra "trong môi trường đe dọa thực tế và mang tính cạnh tranh cao của diễn tập Northern Edge".

    Không quân Mỹ không tiết lộ các khí tài khác tham gia diễn tập, song cho biết thông tin từ mục tiêu thu từ "các cảm biến" được chuyển tới oanh tạc cơ B-52H thông qua mạng lưới chỉ huy và kiểm soát tập trung tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska. Các đơn vị hải lục không quân và thủy quân lục chiến khác cũng tham gia diễn tập.

    Hình ảnh
    Mô hình tên lửa AGM-183A dưới cánh máy bay B-52 sau chuyến bay thử hồi tháng 8/2020. Ảnh: USAF.

    Cuộc tập kích mô phỏng bằng vũ khí siêu vượt âm diễn ra khoảng một tháng sau thất bại trong đợt thử nghiệm bắn đạn thật của ARRW tại miền nam bang California, Mỹ. Trong đợt thử nghiệm này, oanh tạc cơ B-52H khai hỏa nhưng nguyên mẫu ARRW không rời khỏi giá treo vũ khí trên cánh.

    AGM-183A, hay ARRW, là một trong những chương trình tên lửa siêu vượt âm đang được phát triển cho không quân Mỹ, nhằm thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này với các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Không quân Mỹ chưa thử nghiệm nguyên mẫu AGM-183A hoàn chỉnh với đầy đủ động cơ và phương tiện lướt siêu vượt âm.

    Quả đạn AGM-183A được thả tự do từ máy bay như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp. Vỏ bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h. Mỗi chiếc B-52 có thể mang tối đa 4 quả AGM-183A.


    Nguyễn Tiến (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách