Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cô giáo liều mình tước vũ khí của nữ sinh xả súng'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cô giáo liều mình tước vũ khí của nữ sinh xả súng'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 10:51 pm





    MỸ- Cô giáo Gneiting mạo hiểm mạng sống khi tiếp cận để tước súng của nữ sinh lớp 6 bắn bị thương ba người tại ngôi trường ở Idaho.

    Các học sinh trường trung học cơ sở Rigby, bang Idaho, miền tây bắc nước Mỹ hôm 6/5 đang học tập thì những tiếng súng bất ngờ vang lên. Một nữ sinh lớp 6 đã mang theo khẩu súng trong ba lô rồi bắn bị thương hai học sinh và một nhân viên nhà trường.

    Các nhân chứng cho hay ngay khi nghe thấy tiếng súng, cô Krista Turnblom Gneiting, giáo viên dạy toán lớp 8, vội hướng dẫn các em học sinh trong lớp ẩn nấp và thoát ra ngoài bằng cửa sau.

    Hình ảnh
    Cô giáo Krista Turnblom Gneiting. Ảnh: Facebook/Alan Gneiting.

    Phát hiện thấy nữ sinh đang tìm cách lên đạn lại khẩu súng ở giữa hành lang, cô Gneiting đã bước tới, tìm cách bắt chuyện với cô gái. Nữ giáo viên sau đó túm lấy tay của cô gái, tước súng và giữ học sinh này cho đến khi cảnh sát đến hiện trường.

    Hành động của cô nhanh chóng nhận được cộng đồng tán dương, khi người dân Rigby cho rằng cô đã mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ nhiều học trò khác khỏi thương vong. Một số người đã kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cô.

    "Tôi vô cùng xúc động với sự yêu thương mọi người dành cho mình. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn nói cảm ơn với sự hỗ trợ đáng kinh ngạc từ Rigby", cô Gneiting sau đó chia sẻ trên Facebook.

    "Tôi rất yêu học sinh của mình, đó là lý do tôi theo đuổi công việc dạy học. Tất cả nhân viên trong trường Rigby đã làm hết trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta. Tôi yêu mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sự việc này", cô viết tiếp.

    Hình ảnh
    Cô Krista Turnblom Gneiting (trái) và bảo vệ Jim Wilson. Ảnh: Trường trung học cơ sở Rigby.

    Giới chức cho biết trong số ba nạn nhân bị thương do vụ xả súng có bảo vệ Jim Wilson, người bị nữ sinh lớp 6 bắn khi cố che chắn cho hai học sinh. Cộng đồng mạng đã lập quỹ ủng hộ Wilson và nhanh chóng nhận được 9.700 USD sau vài giờ.

    Hai học sinh bị thương đang điều trị trong viện và một em có thể phải phẫu thuật. Tuy nhiên, ban giám hiệu trường Rigby cho biết cả hai em đều trong tình trạng ổn định. Danh tính của các em cũng như nữ nghi phạm vẫn chưa được công bố.

    Đây không phải là vụ nổ súng đầu tiên tại trường trung học cơ sở Rigby. Vào tháng 2/1989, một nam sinh 14 tuổi trong trường này đã dùng súng đe dọa giáo viên và bắt một nữ sinh làm con tin. Truyền thông Mỹ thời điểm đó đưa tin các học sinh của Rigby đã bị nhốt trong trường khoảng một giờ, còn nam sinh nhanh chóng bị bắt mà không phải dùng tới vũ lực.


    Ngọc Ánh (Theo Idaho State Journal)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 15 khách