Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chuyên gia nói biến chủng nCoV Ấn Độ 'đáng lo ngại'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Chuyên gia nói biến chủng nCoV Ấn Độ 'đáng lo ngại'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 11:06 pm





    Giới chức và chuyên gia Anh tuyên bố biến chủng nCoV được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ "đáng lo ngại" do lây lan nhanh hơn virus gốc.

    Các chuyên gia Anh nhận định B.1.617.2, phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, là "biến chủng đáng quan tâm" với 500 ca nhiễm được ghi nhận tại Anh, tăng 202 ca so với tuần trước. Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) hoãn công bố dữ liệu hàng tuần về các biến thể và chưa bình luận về thông tin.

    Jeff Barrett, giám đốc chương trình Sáng kiến Gen Covid-19 của Viện Wellcome Sanger, ngày 7/5 cho biết số ca nhiễm biến chủng B.1.617.2 ở mức cao tại Anh và toàn cầu "phù hợp với nhận định rằng loại virus này dễ lây truyền hơn so với các biến chủng cũ phát hiện năm 2020".

    "B.1.617.2 có thể lây truyền như biển chủng B.117 Kent rất phổ biến tại Anh", Barrett nói. Biến chủng B.117 được phát hiện lần đầu ở đông nam nước Anh và gây ra đợt bùng phát thứ hai tại quốc gia này.

    Biến chủng B.1.617, có nguồn gốc ở Ấn Độ, được phát hiện lần đầu vào tháng 10/2020. PHE phân loại ba chủng phụ của B.1.617 với những đột biến hơi khác nhau.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế Ấn Độ kéo cáng chở bệnh nhân Covid-19 ở một bệnh viện tại New Delhi ngày 24/4. Ảnh: Reuters.

    Các biến chủng nCoV khác được giới chuyên gia quan tâm gồm biến chủng được phát hiện lần đầu tại Kent, đông nam nước Anh, cùng Nam Phi và Brazil. Barrett cho biết các nghiên cứu cho thấy bằng chứng về hiệu quả của vaccine đối với các biến chủng này.

    "Điều này vẽ ra bức trang tương đối tích cực rằng vaccine sẽ tiếp tục có hiệu quả", Barrett nói. "Do đó rõ ràng với các biến chủng mới như B.1.617.2, chúng tôi cần thực hiện các thí nghiệm bổ sung và thu được những bằng chứng chắc chắn về hiệu quả của vaccine".

    Ấn Độ ghi nhận thêm 3.927 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 234.000. Tổng số ca tử vong 10 ngày qua tại Ấn Độ là hơn 36.000 và cao nhất thế giới, theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ là hơn 21,5 triệu.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 100 khách