Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kẻ đâm hai phụ nữ gốc Á không chịu hầu tòa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Kẻ đâm hai phụ nữ gốc Á không chịu hầu tòa

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 11:36 pm





    MỸ- Patrick Thompson, nghi phạm đâm hai phụ nữ gốc Á lớn tuổi ở bang California, quyết không chịu rời phòng giam để hầu tòa, khiến phiên điều trần bị hoãn.

    Thẩm phán Brian Ferrall thuộc Tòa Thượng thẩm California hôm 7/5 tổ chức phiên điều trần công bố cáo trạng về tội cố ý giết người, tấn công bằng vũ khí chết người và ngược đãi người cao tuổi đối với Thompson. Tuy nhiên, thẩm phán quyết định hoãn phiên tòa đến 10/5, khi bị cáo quyết không rời khỏi phòng giam.

    Chesa Boudin, công tố viên hạt San Francisco, yêu cầu Thompson, 54 tuổi, phải bị giam mà không được bảo lãnh và thẩm phán Ferrall đồng ý.

    Thompson bị bắt sau khi vô cớ đâm hai phụ nữ gốc Á lớn tuổi tại một bến xe buýt ở thành phố San Francisco hôm 4/5. Y có tiền sử bệnh tâm thần và có thể phải đối mặt án chung thân nếu bị kết tội.

    Hình ảnh
    Patrick Thompson, kẻ đâm dao hai phụ nữ gốc Á ở San Francisco, bang California, Mỹ hôm 4/5. Ảnh: AP.

    Luật sư công San Francisco là Eric Fleischaker đang đại diện cho Thompson và văn phòng của ông sẽ sớm ra tuyên bố về vụ án.

    Giới chức ban đầu cho biết hai nạn nhân lần lượt 65 tuổi và 84 tuổi, nhưng một thành viên gia đình cho biết nạn nhân lớn tuổi là Chui Fong Eng, 85 tuổi. Victoria Eng cho biết bà của cô bị đâm vào cánh tay phải và lưỡi dao bị gãy rời, cắm vào sườn bà. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

    Một nhân chứng nói rằng Thompson mang theo một con dao lớn trước khi xuất hiện phía sau hai nạn nhân để tấn công. "Con dao làm thủng phổi một nạn nhân và bà phải phẫu thuật. Nạn nhân thứ hai được lấy dao ra khỏi người sau khi được đưa tới bệnh viện", văn phòng công tố viên hạt cho biết.

    Trang GoFundMe đã quyên góp được hơn 98.000 USD để trang trải chi phí y tế cho bà Eng. Một số tiền gây quỹ được đề nghị trao cho gia đình của nạn nhân còn lại, "nhưng họ đã lịch sự từ chối".

    Giới chức không nói rõ liệu những phụ nữ có bị nhắm mục tiêu vì vấn đề sắc tộc hay không. Văn phòng công tố viên cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát để xác định liệu có bằng chứng hỗ trợ cáo buộc tội thù hận chủng tộc.

    Thompson bị bắt năm 2017 và bị đưa vào bệnh viện tâm thần của bang sau khi bị phát hiện không đủ năng lực để hầu tòa trong vụ đâm một người đàn ông, hiệp hội cảnh sát cho biết. Năm 2018, Thompson được đưa đến chương trình Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần của bang, nơi cung cấp "dịch vụ và điều trị chuyên sâu, do tòa án giám sát".

    Một thẩm phán cho phép Thompson rời khỏi chương trình sau gần hai năm giám sát và ông ta không bị buộc bất kỳ tội danh mới nào. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Thompson từng bị bắt vì không xuất hiện tại tòa cùng một tội danh khác vào tháng 4/2020.


    Huyền Lê (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách