Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga - Mỹ công kích nhau tại Hội đồng Bảo an
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga - Mỹ công kích nhau tại Hội đồng Bảo an

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 11:42 pm





    Ngoại trưởng Nga và Mỹ đưa ra những quan điểm trái ngược, chỉ trích cách tiếp cận chủ nghĩa đa phương của nhau trong cuộc họp Hội đồng Bảo an.

    "Phát triển chủ nghĩa đa phương nên được tiến hành trên cơ sở ngang hàng và chia sẻ quyền lực. Nhưng gần đây, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực thiết lập một trật tự thế giới, áp đặt cho thế giới những luật lệ được soạn thảo trong những tổ chức khép kín. Chính quyền Mỹ đang dựa vào điều này để tổ chức 'Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ'", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 7/5.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Lavrov họp báo tại Moskva hôm 5/5. Ảnh: AFP.

    Phát biểu đề cập tới đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó cho biết Washington muốn tập hợp sự ủng hộ quốc tế nhằm đối phó tham nhũng và thúc đẩy nhân quyền. Chính quyền Mỹ chưa công bố chi tiết về sự kiện này.

    "Điều đó có nguy cơ gây căng thẳng quan hệ quốc tế và dẫn tới rạn nứt toàn cầu, trong khi chúng ta đang cần một mục đích chung và thống nhất. Tất nhiên là Mỹ sẽ tập hợp danh sách những nước được tham gia sự kiện", quan chức Nga nói thêm.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không nhắc trực tiếp đến Nga hay Trung Quốc trong bài phát biểu sau đó, nhưng hứa hẹn Washington sẽ "tiếp tục phản bác mạnh mẽ khi phát hiện những quốc gia định phá hoại trật tự quốc tế và tùy ý vi phạm những luật lệ đã được thống nhất".

    "Thực thi quyền tài phán trong nước không có nghĩa là các quốc gia được phép xâm phạm nhân quyền hay vẽ lại biên giới của nước khác", Ngoại trưởng Mỹ nói, dường như ám chỉ đến Nga và Trung Quốc.

    Kết quả thăm dò do Tổ chức Liên minh Dân chủ thực hiện trên 50.000 người ở 53 quốc gia cho thấy Mỹ bị coi là mối đe dọa cho nền dân chủ lớn hơn cả Nga và Trung Quốc. 44% trong số những người được hỏi bày tỏ lo ngại Mỹ sẽ đe dọa nền dân chủ nước mình. Ngược lại, số người lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga chỉ là 38% và 28%.

    Cuộc thăm dò cho thấy Mỹ đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, khi thể hiện mình là người bảo vệ chính của nền dân chủ toàn cầu, nhưng lại bị coi là mối đe dọa lớn hơn Nga và Trung Quốc.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách