Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc hối thúc các nước không dự họp LHQ về Tân Cương
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc hối thúc các nước không dự họp LHQ về Tân Cương

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 11:46 pm





    Trung Quốc kêu gọi các nước không dự cuộc họp "mang tính chính trị" được Mỹ, Anh, Đức lên kế hoạch tuần tới về vấn đề Tân Cương tại LHQ.

    "Đó là sự kiện mang động cơ chính trị", phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) viết trong tài liệu đề ngày 6/5. "Chúng tôi yêu cầu phái bộ của các ngài không tham gia sự kiện chống Trung Quốc này".

    Sự kiện được Mỹ, Anh và Đức lên kế hoạch tổ chức tại LHQ để thảo luận về "cuộc đàn áp" chống lại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số ở khu vực Tân Cương. Một số quốc gia châu Âu và Australia, Canada cũng tham gia tổ chức hội nghị.

    Trung Quốc cáo buộc các nước tổ chức cuộc họp lợi dụng "các vấn đề nhân quyền như công cụ chính trị để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gồm vấn đề Tân Cương, để gây chia rẽ, bất ổn và làm gián đoạn sự phát triển của Trung Quốc".

    Hình ảnh
    Nhân viên an ninh đứng gác tại lối vào địa điểm được mô tả là trung tâm giáo dục kỹ năng nghề ở huyện Huocheng, Tân Cương năm 2018. Ảnh: Reuters.

    "Họ bị ám ảnh với việc khiêu khích đối đầu Trung Quốc", tài liệu có đoạn viết, thêm rằng "sự kiện khiêu khích chỉ có thể dẫn đến đối đầu nhiều hơn".

    Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

    Các đại sứ Mỹ, Đức và Anh sẽ tham dự sự kiện trực tuyến của Liên Hợp Quốc vào 12/5, cùng giám đốc điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Ken Roth và Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard. Mục đích của sự kiện là "thảo luận về cách cơ chế Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên và xã hội dân sự có thể hỗ trợ và vận động cho nhân quyền của các thành viên cộng đồng dân tộc nói ngôn ngữ Turk ở Tân Cương".

    Phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền Tân Cương giam khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải huấn và ngược đãi họ. Mỹ gọi đây là hành vi diệt chủng và cấm nhập khẩu bông cùng các sản phẩm cà chua từ Tân Cương vì cáo buộc lao động cưỡng bức.

    Trung Quốc phủ nhận toàn bộ cáo buộc, gọi đó là những trung tâm đào tạo nghề để chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, đồng thời yêu cầu các nước phương Tây không "can thiệp công việc nội bộ" của nước này.


    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách