Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Mỹ tố chính quyền Trump do thám
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Mỹ tố chính quyền Trump do thám

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 07, 2021 11:53 pm





    Washington Post cho rằng chính quyền Trump đã bí mật thu dữ liệu điện thoại từ ba phóng viên viết bài về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

    Bộ Tư pháp Mỹ hôm 3/5 gửi thư cho Ellen Nakashima, Greg Miller, hai phóng viên báo Washington Post, cùng Adam Entous, cựu phóng viên, để thông báo về việc cơ quan này đã thu thập danh sách cuộc gọi với số điện thoại di động, điện thoại nhà riêng và nơi làm việc của họ trong giai đoạn ngày 15/4-31/7/2017, thời kỳ tổng thống Donald Trump nắm quyền.

    "Chúng tôi lo ngại sâu sắc với việc sử dụng quyền lực hành pháp này để tiếp cận hoạt động liên lạc của các phóng viên", Cameron Barr, phó tổng biên tập báo Washington Post, cho biết hôm 8/5.

    Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cáo buộc Bộ Tư pháp đã "do thám các nhà báo theo lệnh chính quyền". "Điều này đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Nó đã vi phạm quyền tự do báo chí", tài khoản Twitter của ACLU đăng dòng trạng thái cho hay.

    Hình ảnh
    Trump lên chuyên cơ Không lực Một hôm 20/1. Ảnh: Reuters.

    Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cơ quan này đã tuân thủ những quy trình được thiết lập sẵn với yêu cầu thu thập dữ liệu điện thoại. Thư gửi các phóng viên không cho biết những dữ liệu đó được thu thập như thế nào.

    Ba phóng viên này từng thực hiện bài viết về tình báo Mỹ, trong đó cho rằng Jeff Sessions, người được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, đã thảo luận về chiến dịch tranh cử của Trump với đại sứ Nga tại Mỹ. Các phóng viên cũng viết về nỗ lực của chính quyền Barack Obama nhằm đối phó can thiệp bầu cử năm 2016.

    Mối quan hệ giữa Washington với Moskva trong nhiệm kỳ của Trump được chú ý sau những cáo buộc rằng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 nhằm tạo thuận lợi cho Trump. Tuy nhiên, cả Moskva và Trump đều bác bỏ các cáo buộc, dù cựu tổng thống Mỹ nhiều lần dành lời khen cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

    Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã tiến hành cuộc điều tra trong 22 tháng và công bố kết quả vào tháng 5/2019, trong đó kết luận không phát hiện bất kỳ cá nhân hay quan chức nào trong đội ngũ tranh cử của Trump hợp tác với Nga.

    Cựu giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe năm ngoái thông báo đã giải mật các tài liệu liên quan tới cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan.

    Tài liệu này tiết lộ Brennan đã nói với cựu tổng thống Obama về "kế hoạch" của Hillary Clinton nhằm đẩy Trump, khi ấy là ứng cử viên tổng thống năm 2016, đến Nga như "cách đánh lạc hướng công chúng" khỏi bê bối email của bà trước thềm cuộc bầu cử.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách