Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hoàng tử bị tố giết con gấu lớn nhất Romania
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hoàng tử bị tố giết con gấu lớn nhất Romania

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 9:50 am






    Romania đang điều tra sau khi Hoàng tử Liechtenstein, quốc gia nằm gần Áo, bị cáo buộc bắn chết con gấu nâu lớn nhất nước này.

    Hoàng tử Emanuel von und zu Liechtenstein, người cháu 32 tuổi của Vương công Hans-Adam II, người trị vì quốc gia nhỏ bé Liechtenstein, bị cáo buộc bắn chết con gấu Arthur, 17 tuổi, trong một chuyến thám hiểm săn bắn vào tháng ba. Arthur là con gấu nâu lớn nhất Romania và là một trong những con gấu nâu lớn nhất châu Âu.

    Công tố viên hôm 6/5 mở cuộc điều tra với hai lý do: vụ giết gấu không được cho phép và một số người liên quan có thể không có giấy phép sử dụng vũ khí.

    Hình ảnh
    Con gấu Arthur tại Romania năm 2019. Ảnh: Agent Green.

    Tổ chức môi trường Agent Green tin rằng hoàng tử đã được Bộ Môi trường Romania cấp giấy phép đi săn 4 ngày để bắn một con gấu cái đang tấn công các trang trại ở hạt Covasna, Transylvania. Thay vào đó, họ cho rằng Hoàng tử đã bắn Arthur, con gấu sống trong một khu bảo tồn.

    Gabriel Paun, chủ tịch của Agent Green, cho biết trong một tuyên bố trên trang web của nhóm rằng ông không hiểu vì sao Hoàng tử có thể nhầm lẫn giữa một con gấu ít tuổi đang ăn trộm gà từ một ngôi làng với con gấu đực lớn nhất sống ở sâu trong rừng.

    Romania là nước có số lượng gấu lớn nhất ở châu Âu nếu không tính Nga và họ tự hào về di sản của mình. Họ đã cấm săn gấu vào năm 2016. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ được cho phép trong những trường hợp cực đoan, như khi một con gấu làm hỏng tài sản hoặc đe dọa tính mạng con người.

    Hình ảnh
    Hoàng tử Emanuel von und zu Liechtenstein. Ảnh: Sipa.

    Câu chuyện này đã được nhiều báo địa phương đưa tin và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Tuy nhiên, Thủ tướng Romania Florin Citu nói rằng báo chí đưa tin không chính xác và Arthur có thể không phải là con gấu nâu lớn nhất ở châu Âu. Phản ứng của ông đã bị nhiều người chỉ trích.

    Hoàng tử Emanuel von und zu Liechtenstein nói rằng "ông không muốn dính líu vào vấn đề nhạy cảm này". Tuy nhiên, người Romania đã vào trang web về Lâu đài Riegersburg của hoàng gia Liechtenstein để thể hiện sự bất bình.

    Liechtenstein là quốc gia nói tiếng Đức có diện tích hơn 160 km2, dân số khoảng 40.000 người ở Trung Âu, xen giữa Áo và Thụy Sĩ.

    Phương Vũ (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách