Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sinh con 5 lần để tránh ngồi tù
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Sinh con 5 lần để tránh ngồi tù

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 9:56 am





    TRUNG QUỐC- Một phụ nữ phạm tội trộm cắp ở tỉnh Giang Tô tránh ngồi tù gần 10 năm nhờ sinh liên tiếp 5 người con.

    Năm 2011, người phụ nữ bị kết án 9,5 năm tù vì tội trộm cắp nhưng được phép thi hành án ngoài tù vì lúc đó cô đang mang thai, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải cho biết trong một bài đăng trên WeChat vào tuần trước. Họ không công bố danh tính của cô này.

    Lợi dụng việc được miễn trừ khi mang thai, cô liên tục có bầu khi sắp hết thời gian cho con bú. Nhờ vậy cô đã tránh được ngồi tù và chỉ phải cải tạo tại cộng đồng, mặc dù cô tiếp tục phạm tội trong thập kỷ qua.

    Hình ảnh
    Người phụ nữ đối mặt với giới chức ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

    Chính quyền địa phương cuối cùng đã đưa cô vào tù vào tháng trước, sau khi cô bỏ trốn khỏi nhà khi không kịp mang thai. "Tôi sẽ rời khỏi nhà trong một tháng. Sẽ trở lại sau khi tôi mang thai", cô gửi tin nhắn cho người đứng đầu phòng tư pháp của quận, nơi chịu trách nhiệm quá trình cải tạo tại cộng đồng của cô này, vào tháng ba.

    Cô bị bắt vào ngày 7/4 tại thành phố Liên Vân Cảng gần đó, sau nỗ lực chung của phòng tư pháp địa phương, cảnh sát và các công tố viên. "Giờ tôi rất hối hận. Lẽ ra tôi không nên làm những điều phi pháp đó, cũng không nên sinh nhiều con như vậy. Thật là vô trách nhiệm với các con", cô nói với các công tố viên.

    Người phụ nữ này lần đầu tiên bị bắt vì tội ăn trộm và bị kết án 6 tháng tù giam cùng hai năm quản chế vào năm 2009. Cô lại phạm tội ăn cắp nhiều lần trong thời gian bị quản chế và nhận bản án 9,5 năm tù vào năm 2011. Giới chức cho biết cô tiếp tục phạm tội nhiều lần trong thập kỷ qua nhưng không nói rõ cáo buộc. Cô hiện đối mặt với án tù hơn 10 năm.

    Theo Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc, một nữ phạm nhân có thể bị quản thúc tại gia nếu cô ta đang mang thai hoặc đang cho con bú. Thời gian cho con bú được quy định là tối đa 12 tháng.

    Hồi tháng hai, Tòa án Nhân dân Tối cao cho biết họ nhận thức được việc một số phạm nhân nữ trốn ngồi tù bằng cách cố ý có thai. Một số chuyên gia pháp lý đã đề nghị các nhà lập pháp không tính thời gian quản thúc tại gia là thời gian thụ án, nhưng lỗ hổng này chỉ có thể được đóng lại trong một bản sửa đổi luật trong tương lai, tòa án cho biết.

    Trường hợp tương tự từng gây xôn xao vào năm 2015 là một phụ nữ ở Urumqi đã tránh ngồi tù trong 10 năm bằng cách nói rằng mình mang thai 14 lần. Giới chức xác định ít nhất 13 lần mang thai là thật. Tuy nhiên, không giống như trường hợp ở Giang Tô, cô đã phá thai ngay sau khi được quản thúc tại gia. Người phụ nữ bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng năm 2005 khi 29 tuổi nhưng đến năm 2015 cô mới ngồi tù.

    Phương Vũ (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 86 khách