Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh sát Israel đụng độ dân Palestine, 205 người bị thương
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cảnh sát Israel đụng độ dân Palestine, 205 người bị thương

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 10:01 am






    Ít nhất 205 người Palestine và 17 cảnh sát Israel bị thương trong cuộc đụng độ tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

    Hàng nghìn người Palestine đối mặt với hàng trăm cảnh sát chống bạo động Israel tối 7/5 tại nhà thờ Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo.

    Cảnh sát Israel nã đạn cao su và lựu đạn gây choáng về phía những thanh niên Palestine đang ném đá, khiến ít nhất 205 người Palestine và 17 cảnh sát Israel bị thương.

    Hình ảnh
    Một người Palestine ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc đụng độ tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Jerusalem, hôm 7/5. Ảnh: Reuters

    Căng thẳng gia tăng tại Jerusalem và khu vực Bờ Tây trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, với các cuộc đụng độ hàng đêm nổ ra ở Sheikh Jarrah, phía đông Jerusalem, khu vực nhiều gia đình Palestine đang đối mặt với trục xuất trong vụ kiện pháp lý kéo dài.

    Mỹ và Liên Hợp Quốc hôm 7/5 kêu gọi hai bên bình tĩnh và kiềm chế. Jordan và Liên minh châu Âu cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ trục xuất.

    Hàng chục nghìn người Palestine đã tập trung trong một khu phức hợp trên đỉnh đồi xung quanh nhà thờ vào ban ngày để cầu nguyện. Nhiều người ở lại để phản đối các vụ trục xuất trong thành phố là cốt lõi trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nhiều năm nay.

    Nhưng sau bữa tối, đụng độ nổ ra ở Al-Aqsa, với những cuộc ẩu đả nhỏ gần Sheikh Jarrah, khu vực gần Cổng Damascus, khu vực thuộc Thành cổ Jerusalem. Cảnh sát sử dụng vòi rồng trên xe bọc thép để giải tán hàng trăm người biểu tình tụ tập gần nhà những gia đình có khả năng bị trục xuất.

    "Nếu chúng tôi không đấu tranh cùng họ, những người bị trục xuất sẽ tới nhà tôi, nhà cô ấy, anh ấy, tới mọi gia đình Palestine sống ở đây", Bashar Mahmoud, 23 tuổi, một người Palestine sống ở Issawiya, khu vực lân cận Jerusalem, nói.

    Hình ảnh
    Cảnh sát chống bạo động Israel đối phó người biểu tình Palestine tại nhà thờ Al-Aqsa, Jerusalem, hôm 7/5. Ảnh: Reuters

    Một người có chức sắc trong nhà thờ kêu gọi hai bên bình tĩnh qua loa phóng thanh. "Cảnh sát hãy dừng ngay việc ném lựu đạn gây choáng vào con chiên, còn những thanh niên kia hãy bình tĩnh lại và giữ trật tự!"

    Tòa án tối cao Israel sẽ nghe điều trần vụ trục xuất ở Sheikh Jarrah vào 10/5, trùng ngày Israel kỷ niệm chiếm được Đông Jerusalem trong Chiến tranh Trung Đông năm 1967.

    Tổ chức cứu thương Trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine cho hay 108 dân thường bị thương đã được đưa tới viện, nhiều người trúng đạn kim loại bọc cao su. Một người hỏng một mắt, hai người bị thương nghiêm trọng ở đầu, hai người bị gãy xương hàm. Đa số người còn lại bị thương nhẹ.

    Phát ngôn viên cảnh sát Israel cho hay người Palestine đã ném đá, pháo hoa và các vật dụng khác về phía cảnh sát, khiến một nửa trong số 17 sĩ quan bị thương phải nhập viện điều trị.

    "Chúng tôi sẽ mạnh tay đáp trả bất kỳ hành vi gây rối, bạo loạn hoặc gây tổn hại cho lực lượng cảnh sát, đồng thời sẽ điều tra và đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra công lý", nữ phát ngôn viên cho biết.

    Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về những diễn biến nguy hiểm và các vụ tấn công diễn ra ở thánh địa Jerusalem, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vấn đề này.

    Rupert Colville, phát ngôn viên của Cao ủy nhân quyền Liên Hơp Quốc, hôm 7/5 kêu gọi Israel dừng ngay các vụ cưỡng chế trục xuất, cho rằng "nếu được thực thi, sẽ vi phạm các nghĩa vụ của Israel theo nghĩa vụ quốc tế" trên lãnh thổ Đông Jerusalem mà nước này chiếm đóng cùng khu vực Bờ Tây từ năm 1967.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách