Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thứ trưởng Campuchia mất chức vì tung tin giả Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thứ trưởng Campuchia mất chức vì tung tin giả Covid-19

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 10:05 am





    Thứ trưởng Bộ Lao động Campuchia Veng Heang bị cách chức sau khi đăng lên mạng xã hội thông tin thất thiệt về ca nhiễm nCoV tại nơi làm việc.

    Sau khi Thủ tướng Hun Sen trình đề nghị, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm nay ban hành sắc lệnh hoàng gia, cách chức thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề của ông Veng Heang.

    Veng Heang đã phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về các trường hợp Covid-19 tại Bộ Lao động.

    Hình ảnh
    Binh sĩ tiêm vaccine cho một người dân ở Phnom Penh ngày 1/5. Ảnh: Reuters.

    Bộ Y tế Campuchia hôm nay báo cáo thêm 538 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 18.717, trong đó 114 ca tử vong. Để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới, Campuchia đã phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị xã Takhmao từ 15/4 đến 5/5. Chính quyền Phnom Penh sau đó ban hành hướng dẫn chi tiết cho các khu vực trong thành phố với thời hạn tới 12/5. Theo đó, một số khu vực đánh dấu màu đỏ sẽ phải tuân thủ quy định như thời gian phong tỏa.

    Người dân sống trong khu vực màu đỏ phải ở lại nơi cư trú, không được ra ngoài "trừ phi có việc khẩn cấp", còn người dân trong khu vực màu cam có thể di chuyển "nếu có việc cần thiết". Người dân sống trong khu vực màu vàng được phép đi lại, đa số các ngành nghề kinh doanh được phép mở cửa lại. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ 20h tới 3h vẫn áp dụng với khu vực màu vàng và màu cam.

    Hình ảnh
    Các khu vực đánh dấu đỏ, cam, vẫn áp đặt một số quy định như thời gian phong tỏa. Ảnh: Chính quyền Phnom Penh.


    Phương Vũ (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách