Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cựu thủ tướng Malaysia bị phạt vì vi phạm quy định chống Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cựu thủ tướng Malaysia bị phạt vì vi phạm quy định chống Covid-19

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 10:06 am





    Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak bị phạt vì không khai báo khi tới quán ăn và không đo thân nhiệt tại một nhà hàng ở Kuala Lumpur.

    Cựu thủ tướng Najib Razak bị phạt 3.000 Rm (730 USD) sau khi một video trên mạng xã hội cho thấy ông vi phạm quy tắc chống Covid-19 tại một nhà hàng bán cơm gà hồi tháng ba.

    Chủ nhà hàng cũng bị phạt 10.000 Rm vì không hướng dẫn Najib quét mã khai báo y tế. Cả hai người bị phạt theo Khoản 19 Quy định Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Malaysia.

    Hình ảnh
    Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak trong phiên tòa ở Kuala Lumpur hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters

    Cựu thủ tướng 67 tuổi thừa nhận đã vi phạm, nhắc tới vụ này để làm nổi bật các trường hợp vi phạm của những chính trị gia khác, như vụ các bộ trưởng bị cáo buộc di chuyển trái phép tới vùng khác để dự đám cưới.

    "Tôi và những người khác bị cảnh sát điều tra và bị chính phủ phạt", Najib đăng trên Facebook sau khi cảnh sát thông báo hình phạt hôm 6/5. "Nhưng tôi không biết các bộ trưởng có làm đúng quy tắc hay không". Ông đăng kèm bài viết ảnh chụp màn hình bản tin Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin không đeo khẩu trang khi có mặt ở một sảnh khách sạn.

    Ông Najib đang được tại ngoại trong thời gian kháng cáo bản án 12 năm tù liên quan tới bê bối 1MDB, quỹ đầu tư phát triển nhà nước do cựu thủ tướng sáng lập. Najib được cho là đã nhận 681 triệu USD từ quỹ 1MDB trong tài khoản cá nhân, nhằm phục vụ lối sống xa xỉ của ông và vợ Rosmah Mansour. Sau khi hai người bị bắt, cảnh sát khám xét nơi ở của họ và phát hiện vô số hàng hiệu, trang sức với tổng giá trị lên tới 273 triệu USD.

    Malaysia đang đối mặt làn sóng bùng phát Covid-19. Cả nước hôm 7/5 ghi nhận 4.498 ca nhiễm mới, tăng gần 1.000 ca so với hôm trước, chỉ 5 ca là trường hợp ngoại nhập. Chính quyền đã áp lệnh phong tỏa thủ đô Kuala Lumpur và thành phố Johor Bahru lân cận từ 7/5 tới 20/5. Tính đến 6/5, Malaysia ghi nhận 432.425 ca Covid-19, trong đó 1.632 ca tử vong.


    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách