Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhiều bang Ấn Độ siết phong tỏa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhiều bang Ấn Độ siết phong tỏa

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 08, 2021 10:07 am





    Một nửa số bang của Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trong bối cảnh số ca Covid-19 cả nước gia tăng.

    Tamil Nadu, bang phía nam Ấn Độ nổi tiếng bởi ngành công nghiệp sản xuất ôtô, tuyên bố sẽ chuyển từ phong tỏa một phần sang phong tỏa toàn diện, bắt đầu từ 10/5 và ngừng hoạt động phương tiện giao thông công cộng.

    Bang Karnataka lân cận tối 7/5 cũng tuyên bố kéo dài thời gian phong tỏa toàn diện. Benaluru, thủ phủ bang, là nơi đặt văn phòng chính của nhiều công ty công nghệ quốc tế lớn.

    Hình ảnh
    Hỏa táng bệnh nhân Covid-19 bên sông Hằng ở Garhmukteshwar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, hôm 6/5. Ảnh: Reuters

    Ấn Độ vẫn chưa áp lệnh phong tỏa toàn quốc như đã làm trong đợt dịch đầu tiên năm ngoái, nhưng khoảng một nửa số bang đã áp lệnh phong tỏa toàn diện, phần còn lại áp lệnh phong tỏa một phần.

    Ấn Độ hôm nay ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất, với 401.078 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 21,9 triệu. Quốc gia này ghi nhận 4.187 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 240.000 người.

    Cơ quan quản lý dược của Ấn Độ hôm qua phê duyệt sử dụng khẩn cấp một loại thuốc mới có tên 2-deoxy-D-glucose, sau khi thử nghiệm lâm sàng cho thấy nó hỗ trợ bệnh nhân nhập viện hồi phục nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào thở oxy.

    Dù là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới nhưng Ấn Độ đang chật vật để sản xuất và phân phối đủ lượng vaccine trước làn sóng Covid-19 mới. Quốc gia này có hơn 167 triệu liều nhưng tỷ lệ tiêm chủng giảm trong những ngày gần đây, chỉ 2% trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ đã tiêm đủ hai mũi.

    Làn sóng Covid-19 thứ hai đẩy hệ thống y tế Ấn Độ vào bờ vực sụp đổ, nhiều bệnh nhân chết do thiếu oxy hoặc không được nhập viện. Thủ tướng Narenda Modi bị chỉ trích vì không xử lý kịp khủng hoảng thiếu oxy, nhưng chính phủ khẳng định đã làm hết sức có thể.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách